Tuyển Việt Nam tập trung cho trận gặp Frankfurt

Đội tuyển bóng đá Việt Nam với 22 cầu thủ tiến hành tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp câu lạc bộ Eintracht Frankfurt.
Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto tiến hành tập trung từ hôm nay, ngày 9/5 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế đầu tiên trong năm, gặp câu lạc bộ Eintracht Frankfurt đến từ giải bóng đá Vô địch quốc gia Đức-Bundesliga.

Trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày 12/5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

22 cầu thủ được gọi lên tuyển lần này vừa trải qua vòng đấu thứ 11, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và giải bóng đá Vô địch quốc gia với sự lên ngôi của bóng đá Hà Nội.

Thắng lợi quan trọng với tỷ số 2-1 trước Ximăng The Vissai Ninh Bình đã giúp câu lạc bộ Hà Nội T&T vươn lên tái chiếm ngôi đầu V-League nhờ hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Becamex Bình Dương ở kết quả đối đầu.

Ở giải hạng Nhất quốc gia, Hà Nội ACB vững vàng ở ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp tục chuỗi trận thắng ấn tượng của mình với việc vượt qua Hải Nhân Tiền Giang với tỷ số 2-1 bằng "cú đúp" của tiền vệ Phạm Thành Lương, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2009.

Nhìn vào danh sách tập trung, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là hợp lý với sự kết hợp, đan xen giữa những cựu binh như hậu vệ Vũ Như Thành của Ximăng The Vissai Ninh Bình, tiền vệ Phan Văn Tài Em của Đồng Tâm Long An, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng của Ximăng The Vissai Ninh Bình với những cái tên nổi bật của đội tuyển U23 quốc gia như Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Bùi Tấn Trường (Tập đoàn Cao su Đồng Tháp), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Hoàng Đình Tùng (Lam Sơn Thanh Hóa).

Năm cái tên "mới toanh" gồm Cao Sỹ Cường, Nguyễn Hồng Tiến (Hà Nội T&T), Nguyễn Quý Sửu (Hoàng Anh Gia Lai), Hoàng Văn Bình (Sông Lam Nghệ An) và Lương Văn Được Em (Tập đoàn Cao su Đồng Tháp) cũng đã được "thầy Tô" chú ý tới và tiến hành triệu tập khi bộc lộ khá tốt khả năng của mình trong màu áo câu lạc bộ chủ quản.

Một điều bất ngờ là thủ môn Dương Hồng Sơn, người bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam đi Lebanon đá trận đấu áp chót ở vòng loại Asian Cup 2011 vì "nghi án" đánh mất hộ chiếu lại được ông thầy người Bồ tín nhiệm trở lại và điền tên vào danh sách. Lý giải về điều này, huấn luyện viên trưởng Calisto giải thích ngắn gọn: Vì Sơn đang có phong độ tốt nên tiếp tục được góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục