Tuyển VN "đúc chuông" mang đi xứ người

Những ngày này, thầy trò huấn luyện viên Calisto đang tích cực tập luyện để trở thành thượng khách ở Trung Đông xa xôi. Họ chuẩn bị “đúc chuông” để “đi đánh xứ người”, nhưng xem ra không hề dễ dàng.

Những ngày này, thầy trò huấn luyện viên Calisto đang tích cực tập luyện để trở thành thượng khách ở Trung Đông xa xôi. Họ chuẩn bị “đúc chuông” để “đi đánh xứ người”, nhưng xem ra không hề dễ dàng.
 
Tuyển thành bệnh viện

Những chấn thương liên tiếp đang đe dọa đội tuyển Việt Nam. Thủ môn số 1 Hoàng La phải nghỉ tập. Lần lượt Trọng Hoàng, Duy Quang gặp vấn đề về sức khỏe. Mới đây nhất, tiền vệ trụ cột Tấn Tài cũng bị đau.
 
Hoàn cảnh hiện tại đặt ra những câu hỏi khó cho huấn luyện viên Calisto. Liệu ông có triệu tập bổ sung quân số trước tình cảnh hiện tại? Câu trả lời là không, bởi ông Calisto chẳng muốn phá vỡ thỏa thuận với các câu lạc bộ. Trong khi các đội bóng đang tích cực chuẩn bị cho lượt về mùa giải, rất cần sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột thì đội tuyển Việt Nam không nên làm khó. Từng là người dẫn dắt câu lạc bộ Đồng Tâm Long An nên ông Calisto rất hiểu tâm trạng của cầu thủ cũng như khó khăn ở câu lạc bộ.
 
Không gọi thêm cầu thủ sẽ mang đến khó khăn về nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Nếu các cầu thủ gặp chấn thương không thể bình phục kịp thời thì đó là vấn đề lớn. Nên nhớ là đội tuyển Việt Nam đến Kuwait với vai trò thượng khách. Chúng ta không thể mang đến nước bạn một hình ảnh nhợt nhạt. Thế nên, bằng mọi giá, VFF muốn có một đội hình mạnh nhất trong chuyến du đấu này. Đội tuyển Việt Nam phải thể hiện sự tôn trọng đối thủ cũng như bảo vệ hình ảnh mà phải rất khó khăn mới có được của mình.
 
Tất nhiên, trước sự đấu tranh của câu lạc bộ  T&T Hà Nội, huấn luyện viên Calisto đành phải để tiền đạo Công Vinh ở lại. Nhưng rất may, hàng tiền đạo không phải là mối lo của ông thầy người Bồ Đào Nha. Ông còn có Kesley, Việt Thắng, Anh Đức đang đạt phong độ cao ở hàng tấn công. Hơn thế nữa, giai đoạn hiện tại Công Vinh không có được phong độ tốt.
 
Đá thật
 
Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng sự chuẩn bị của huấn luyện viên Calisto vô cùng nghiêm túc. Thậm chí, ông có quỹ thời gian dài hơn trận đấu với Olympiakos. Với 10 ngày chuẩn bị, nhà cầm quân này sẽ xây dựng một đội hình ưng ý nhất, đồng thời, giúp các cầu thủ hoàn thiện hơn các miếng phối hợp.
 
Như trên đã nói, đội tuyển Việt Nam không thể thi đấu cầm chừng. Họ phải tung hết sức mới mong thể hiện được dấu ấn trước đối thủ mạnh hơn. Giữ giá trước đối thủ là điều cần thiết. Nhưng quan niệm không khoan nhượng của huấn luyện viên Calisto mới quyết định hình ảnh của đội tuyển Việt Nam.
 
Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam không được thể hiện thái độ nửa vời. Trong mọi hoàn cảnh, các cầu thủ cũng cần thể hiện khát vọng và ý thức trách nhiệm của mình.
 
Trận đấu giao hữu với đội tuyển Kuwait chỉ là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và thể hiện tình hữu nghị. Nhưng với huấn luyện viên Calisto, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Ông muốn các phát hiện mới thể hiện được dấu ấn trong những trận đấu như thế này. Đây là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam thể hiện hết sức mạnh cũng như khắc phục hạn chế của mình. Sức mạnh của đội bóng phụ thuộc vào các cá nhân xuất sắc. Những trận đấu giao hữu sẽ giúp ông Calisto đãi cát tìm vàng./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục