Tuyết rơi muộn bất thường ở thành phố Denver của Mỹ

Thành phố Denver thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ, ngày 10/12 đã ghi nhận trận tuyết đầu tiên trong mùa Đông năm nay. Đây là trận tuyết đầu mùa muộn nhất trong 87 năm qua.
Tuyết rơi muộn bất thường ở thành phố Denver của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: denverpost.com)

Thành phố Denver thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ, ngày 10/12 đã ghi nhận trận tuyết đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Đây là trận tuyết đầu mùa diễn ra muộn nhất trong 87 năm qua mà nguyên nhân được cho là do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra.

Trận tuyết đầu mùa muộn nhất tại Denver từng được ghi nhận trước đó là vào ngày 21/11/1934. 

Nhà khí tượng học Jim Kalina thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại Boulder, cho biết lượng tuyết rơi không nhiều, chỉ dày khoảng 0,8cm theo hệ thống đo lường chính thức tại sân bay quốc tế Denver. 

[Tuyết sớm trên đỉnh núi Phú Sĩ lần đầu tiên sau 13 năm]

Theo chuyên gia Kalina, khu vực tàu điện ngầm Denver đang trải qua hiện tượng La Nina kéo dài vốn khiến thời tiết trở nên khô hơn. Và phần lớn khu vực miền Tây nước Mỹ cũng đang phải hứng chịu một đợt đại hạn hán mà các nghiên cứu cho rằng do tình trạng biến đổi khí hậu liên quan đến hành động của con người gây ra.

Các chuyên gia về khí hậu cảnh báo rằng tình trạng hạn hán kéo dài và thiếu tuyết có thể đe dọa nguồn cung cấp nước và ngành nông nghiệp. 

Trong khi đó, thành phố Salt Lake ở bang Utah, miền Tây nước Mỹ, cũng đã không có tuyết rơi trong cả tháng 11 vừa qua. Đây là lần thứ 2 kể từ năm 1976, thành phố này không có tuyết rơi vào tháng 11.

Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài và hạn hán lịch sử do biến đổi khí hậu đã gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Mỹ.

Theo một nghiên cứu được Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (PNAS) công bố hồi đầu tháng 11, các hoạt động của con người là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục