Tuyết và băng giá lại phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn

Đây là lần thứ ba tuyết rơi trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống âm 1 độ C.
Tuyết và băng giá lại phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 1Tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn. (Nguồn: TTXVN)

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Đồng Văn (Hà Giang) luôn phải đón nhận những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống âm 1 độ C. Rạng sáng ngày 19/2/2014, đã xảy ra mưa tuyết ở những xã Phố Bảng, Sà Phìn, Sủng Là thị trấn Đồng Văn, nhiều nhất ở 2 xã Lũng Cú và Ma Lé.

Hơn 20 năm nay, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) lại xuất hiện tuyết rơi. Nhiều người dân ở Đồng Văn cho biết đây là hiện tượng hiếm gặp từ trước đến nay.

Đây là lần thứ ba tuyết rơi trong một mùa Đông trên cao nguyên đá Đồng Văn (lần thứ nhất xuất hiện vào ngày 15/12/2013 và lần thứ hai vào ngày 13/1/2014).

Tại Thôn Má Lủ Kha, xã Ma Lé và thôn Sán Trồ xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn), tuyết phủ trắng xóa trên những dãy núi có độ cao gần 2.000m, tuyết bao phủ trên những thửa ruộng bậc thang, trên những mái nhà trình tường, trên những vách đá…cây cỏ và hoa màu của bà con cũng bị bao phủ bởi băng giá.

Thời tiết khắc nghiệt buộc người dân ở đây phải ngừng mọi hoạt động lao động sản xuất ở ngoài trời để tránh rét, chỉ có một số khách du lịch hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh tuyết tại điểm dừng chân nơi cực Bắc của Tổ Quốc.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn cho biết trước tình hình thời tiết bất thường, Ủy ban đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tại các nơi xảy ra hiện tượng băng tuyết và rét đậm để có phương án đối phó, nhất là tập trung tuyên truyền cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho người và gia súc. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục