Twitter khóa tài khoản của Đại sứ quán Nga tại Syria

Mạng xã hội Twitter đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Nga tại Syria, sau khi cơ quan này đăng tải một đoạn video liên quan đến nhóm Mũ Trắng.
Twitter khóa tài khoản của Đại sứ quán Nga tại Syria ảnh 1Các thành viên của nhóm Mũ Trắng. (Ảnh: Middle East Eye)

Mới đây, mạng xã hội Twitter đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Nga tại Syria khi cho rằng cơ quan này "vi phạm quy định của Twitter."

Mạng xã hội này không đưa ra lý do cụ thể và không bình luận về quyết định nói trên.

Quyết định khóa tài khoản của Twitter được đưa ra sau khi Đại sứ quán Nga tại Syria đăng tải một đoạn video có nội dung chỉ trích nhóm cứu hộ "Mũ Trắng" (White Helmets).

Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa đưa ra bình luận gì về quyết định của Twitter.

Đại sứ quán Nga ở Nam Phi lên tiếng chỉ trích Twitter vì đã khóa tài khoản của các đồng nghiệp ở Syria.

Trong khi đó, các đại sứ quán của Nga ở Canada và Anh cũng đăng tải các đoạn video chỉ trích nhóm Mũ Trắng, song các tài khoản Twitter của họ vẫn hoạt động bình thường.

"Mũ Trắng" là một nhóm cứu hộ dân sự, chủ yếu hoạt động ở các khu vực do lực lượng phiến quân kiểm soát ở Syria.

Nga thường xuyên chỉ trích "Mũ Trắng" và cho rằng nhóm cứu hộ này là một chi nhánh của nhóm Jabhat al-Nusra (Mặt trận Al-Nusra) có liên hệ với Al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục