Tỷ lệ béo phì của Malaysia cao nhất khu vực châu Á

Tỷ lệ béo phì của Malaysia cao nhất khu vực châu Á

Với số lượng những người béo phì chiếm tới trên 45% dân số, Malaysia hiện là quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất khu vực châu Á.
Tỷ lệ béo phì của Malaysia cao nhất khu vực châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Independent)

Theo tạp chí y học Anh - The Lancet, Malaysia là nước có tỷ lệ béo phì cao nhất trong số các quốc gia châu Á.

Ông Abdul Hamid Zakri, Cố vấn khoa học của Thủ tướng Chính phủ Malaysia, cho biết những phát hiện mới từ tạp chí này cho thấy 49% phụ nữ và 44% nam giới ở đất nước đông dân Hồi giáo này là béo phì.

Ông nói: "Đây là một vấn đề rất lớn bởi vì nó có liên quan đến bệnh tiểu đường, bệnh tim và các bệnh khác và Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Hội đồng tư vấn khoa học và đổi mới toàn cầu làm việc về vấn đề này."

Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí The Lancet hồi tháng Năm vừa qua, số lượng những người béo phì ở Malaysia chiếm 45,3% dân số, tiếp theo là Hàn Quốc (33,2%), Pakistan (30,7%) và Trung Quốc (28,3%).

Béo phì đang gia tăng nhanh chóng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và mọi quốc gia, tạo nên gánh nặng to lớn đối với sự tiến bộ của toàn nhân loại.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Thống kê và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington ở Seattle công bố hồi cuối tháng 5/2014, hiện có khoảng 29% số dân toàn cầu bị thừa cân, béo phì và gần 2/3 trong số đó sống ở các nước đang phát triển.

Nghiên cứu "Gánh nặng bệnh tật toàn cầu" cho biết số người béo phì đã tăng từ 857 triệu người lên 2,1 tỷ người trong vòng 33 năm, dựa trên số liệu thống kê của 188 nước từ năm 1980 đến 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục