Tỷ lệ các cặp song sinh tại Mỹ đang tăng kỷ lục

Theo báo cáo được Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ công bố ngày 4/1, hiện ở Mỹ cứ 30 trẻ sơ sinh thì có 1 trẻ song sinh.
Hãng AP dẫn báo cáo được Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ công bố ngày 4/1 cho biết ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ sinh đôi.

Theo các quan chức y tế, hiện ở Mỹ cứ 30 trẻ sơ sinh thì có 1 em là trẻ song sinh.

Tỷ lệ này tăng cao đáng kể trong vòng 30 năm qua vì trong năm 1980, chỉ có 1 trẻ song sinh trong mỗi 53 trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ sinh đôi tăng vọt này chủ yếu do các biện pháp và quy trình trị liệu y tế đối với các cặp vô sinh.

Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng ở Mỹ cũng có ngày càng nhiều phụ nữ làm mẹ ở độ tuổi lớn tuổi hơn. Vì những lý do nào đó mà tỷ lệ phụ nữ ở cuối độ tuổi 30 sinh đôi ở mức cao hơn./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục