Tỷ lệ lạm phát của Mexico giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm

Viện Thống kê và Địa lý Mexico cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2 đã giảm 0,03%, giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm, chủ yếu do giá các mặt hàng nông sản giảm sút đáng kể.
Tỷ lệ lạm phát của Mexico giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm ảnh 1Một giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi) cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2/2019 đã giảm 0,03%, chủ yếu do giá các mặt hàng nông sản giảm sút đáng kể. Đây là lần đầu tiên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mexico giảm trong vòng 10 năm qua.

Với mức giảm trong tháng Hai vừa qua, tỷ lệ lạm phát của Mexico, nền kinh tế đứng thứ hai khu vực Mỹ Latinh, đạt 3,94% trong 2 tháng đầu năm 2019, điều chưa từng xảy ra từ tháng 12/2016 trước khi chính phủ nước này thả nổi giá xăng dầu.

Thống kê cho thấy giá các mặt hàng nông nghiệp và thủy sản đã giảm 2,89%, trong khi giá của sản phẩm công nghiệp, máy móc và xây dựng chỉ tăng 0,14% và dịch vụ tăng 0,22%.

[Mexico sẽ áp thuế nhập khẩu cao nhằm bảo vệ ngành dệt may và da giày]

Trong năm 2018, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã phải liên tục tăng lãi suất cơ bản để kìm hãm lạm phát, nhưng tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao 4,83%, vượt xa mục tiêu đề ra là 3% +/-1 điểm phần trăm.

Hiện tại, lãi suất cơ bản của Mexico đang ở mức cao kỷ lục 8,25%.

Mới đây, Banxico đã hạ dự báo tăng trưởng của Mexico trong năm 2019 từ 1,7-2,7% xuống 1,1-2,1% do quan ngại về sự suy giảm các luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm, xung đột trong lĩnh vực lao động, các tác động xấu từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung Quốc và hoạt động thương mại trong nước sa sút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục