Tỷ lệ lạm phát tại Anh bất ngờ tăng trở lại vào tháng Tư

Sau nhiều tháng giảm liên tiếp, tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh bất ngờ tăng trở lại trong tháng Tư, chủ yếu do chi phí đi lại và giá nhiên liệu tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ lệ lạm phát tại Anh bất ngờ tăng trở lại vào tháng Tư ảnh 1Công trình xây dựng tòa nhà mới ở trung tâm thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sau nhiều tháng giảm liên tiếp, tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh bất ngờ tăng trở lại trong tháng Tư, chủ yếu do chi phí đi lại và giá nhiên liệu tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 20/5 cho biết tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng vừa qua tăng lên 1,8%, từ mức 1,6% trong tháng Ba.
Đây là lần đầu tiên trong 10 tháng qua tỷ lệ lạm phát ở đảo quốc sương mù tăng so với tháng trước đó. Mức tăng này cũng cao hơn so với dự báo tăng 0,1% của các chuyên gia đưa ra.
Tuy nhiên, ông Samuel Tombs, chuyên gia về nền kinh tế Anh thuộc Tập đoàn Capital Economics, nhận định tỷ lệ lạm phát tăng trở lại không phải là dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế nước này gây áp lực lên giá cả, mà do kỳ nghỉ Lễ Phục sinh rơi vào tháng Tư thay vì vào tháng Ba như năm ngoái.
Số lượng người đi du lịch tăng cao đột biến trong dịp Lễ Phục sinh đã đẩy chi phí đi lại tăng lên.
Theo ONS, giá vé máy bay tăng 18% trong tháng Tư, trong khi giá vé tàu thủy cũng tăng tới 22%.
Ngoài ra, giá xăng dầu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cũng là yếu tố góp phần làm tỷ lệ lạm phát tăng. Do vậy, mức giảm giá 0,5% của nhóm hàng lương thực-thực phẩm cũng không đủ bù đắp lại mức tăng của chi phí đi lại và xăng dầu.
Mặc dù tăng trở lại, nhưng đây vẫn là tháng thứ tứ liên tiếp tỷ lệ lạm phát ở dưới mục tiêu 2% mà Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã đề ra.

Trong báo cáo lạm phát công bố hồi tuần trước, BoE dự báo chỉ số này sẽ tiếp tục nằm dưới ngưỡng 2% trong vòng ít nhất là hai năm tới.
Do không bị áp lực về tỷ lệ lạm phát nên Thống đốc BoE Mark Carney cũng khẳng định rằng ngân hàng này chưa vội nâng lãi suất cơ bản đã được duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,5% từ hồi tháng 3/2009.
Ông Carney cho biết BoE sẽ chỉ xem xét nâng lãi suất cơ bản sớm nhất là trong quý 2/2015.
Trong một thông cáo, Bộ Tài chính nước Anh cũng nhấn mạnh rằng các số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát vẫn ở dưới con số mục tiêu và chỉ bằng nửa so với mức đỉnh hồi tháng 9/2011.
Tỷ lệ lạm phát thấp hơn cùng với số người có việc làm gia tăng cho thấy kế hoạch dài hạn của chính phủ đang phát huy hiệu quả và nền kinh tế Anh đang phục hồi trở lại.
Theo bộ này, rủi ro lớn nhất đối với an ninh kinh tế của Vương quốc Anh là từ bỏ kế hoạch hiện nay vốn đang tạo ra một tương lại kinh tế sáng sủa hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục