Tỷ lệ mắc bệnh Chlamydia ở giới trẻ Australia tăng

Các nhà khoa học Australia cảnh báo số ca mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục Chlamydia đang ngày một gia tăng trong giới trẻ.
Các nhà khoa học Australia đã cảnh báo các cặp vợ chồng trẻ ở nước này nên đi xét nghiệm để phát hiện bệnh Chlamydia, bởi số ca mắc căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này đang ngày một gia tăng trong giới trẻ.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học New South Wales công bố số liệu thống kê cho thấy số trường hợp mắc căn bệnh dễ lây nhiễm này đã tăng 17% trong năm ngoái lên 74.305 ca, khoảng 3-5% số thanh niên Australia trong độ tuổi từ 16-25 bị nhiễm Chlamydia.

Chuyên gia nghiên cứu về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, Phó giáo sư David Wilson cho rằng đây là một xu hướng rất đáng lo ngại, bởi căn bệnh này có thể khiến phụ nữ bị vô sinh.

Ông chỉ rõ bằng chứng hiện nay cho thấy Australia đang đối mặt với đại dịch Chlamydia trong giới trẻ, đồng thời khuyến cáo các cặp vợ chồng nên đi xét nghiệm để phòng tránh căn bệnh này.

Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng khi đề cập đến tình trạng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) tại Australia là số ca bị viêm đường sinh dục đã giảm đáng kể nhờ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa ung thư cổ tử cung cho nữ giới trẻ tuổi.

Số liệu thống kê cho thấy phụ nữ trẻ tuổi ở Australia bị viêm đường sinh dục đã giảm từ mức 10,9% trong năm 2007 (thời điểm bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng) xuống còn 3,4% trong năm 2010.

Được biết, loại vaccine này sẽ giúp cơ thể được bảo vệ khỏi virus Papillomavirus (HPV), chủng virus gây viêm nhiễm và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục