Tỷ lệ nạo, phá thai tại Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất nước

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh, thành có tỷ lệ phá thai cao nhất cả nước, đặc biệt là nạo phá thai ở lứa tuổi thanh niên.
Tỷ lệ nạo, phá thai tại Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/7, tại lễ kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 do Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ông Trần Văn Trị, Phó Chi cục trưởng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh, thành có tỷ lệ phá thai cao nhất cả nước, đặc biệt là nạo phá thai ở lứa tuổi thanh niên.

Trong năm 2013, tỷ lệ phá thai tại thành phố là 52,36 ca/100 ca sinh ra sống; trong đó, tỷ lệ nữ vị thành niên phá thai là 3,91%.

Theo ông Trần Văn Trị, thành phố đang ở thời kỳ dân số vàng với tỷ lệ người lao động chiếm 70% dân số thành phố; trong đó, lứa tuổi thanh niên chiếm gần 40% dân số.

Các chỉ báo kiểm định chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản có tiến bộ đáng kể, tuổi thọ trung bình tại thành phố khá cao 76,2 tuổi (cả nước là 73 tuổi).

Tuy nhiên, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của thành phố đang gặp nhiều khó khăn, thách thức như quy mô dân số cao nhất cả nước, mật độ dân số 3.698 người/km2, gấp 13 lần so với mật độ bình quân của cả nước.

Với tình trạng này thành phố luôn đối mặt với vấn đề quá tải dân số và nguy cơ đe dọa môi trường sống.

Bên cạnh đó, tổng tỷ suất sinh, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,48 con, thấp hơn nhiều so với cả nước (2,1 con).

Mức sinh thấp trong khi tuổi thọ bình quân khá cao sẽ đưa đến hệ lụy dân số thành phố ngày càng già đi. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực và tác động đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố về lâu dài.

Để giải quyết những khó khăn đó, đồng thời hưởng ứng Ngày Dân số thế giới với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên,” thành phố đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm sóc toàn diện cho thanh niên và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình quốc gia dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Thành phố tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động thân thiện, phù hợp với nhu cầu của vị thành niên, thanh niên, như mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; đề án sàng lọc trước và sàng lọc sơ sinh; can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; điểm tư vấn sức khỏe sinh sản-tiền hôn nhân; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai…

Đặc biệt, thành phố đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nữ công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình cho rằng, hiện nay thành phố có mức sinh thấp nhất cả nước, do vậy cần tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con để tránh tình trạng già hóa dân số, đồng thời có những biện pháp thích ứng với giai đoạn đất nước bị già hóa dân số, kiểm soát việc mất cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh.

Hưởng ứng Ngày dân số thế giới với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên” thành phố tập trung nâng cao chất lượng chăm lo mọi mặt cho thanh niên về cả y tế, giáo dục và việc làm; đặc biệt quan tâm tới giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục