Số liệu của Hội đồng Ung thư Australia cho thấy, hàng năm sẽ có khoảng 21.000trường hợp ung thư ruột kết, tạo áp lực lớn đối với các dịch vụ y tế.
Giám đốc điều hành, giáo sư Ian Olver nói rằng, số liệu trên cho thấy sự cấpbách phải đưa ra một chương trình kiểm tra toàn diện nhằm kiểm soát căn bệnh nàytrước khi nó phát triển.
Chương trình kiểm tra quốc gia của Australia hiện tậptrung vào những người tuổi 50, 55 và 65 mặc dù các chuyên gia khuyến nghị rằngmọi người trên tuổi 50 đều cần phải được kiểm tra.
Ông Olver nói: "Phân tích của chúng tôi cũng chỉ ra rằng, cứ năm người bị ungthư ruột kết ở Australia thì có một người bị chẩn đoán ở giai đoạn 4 - giai đoạnphát triển nhất - khi bệnh đã nặng hơn và khó chữa trị hơn rất nhiều."
Tiến sĩ Heather Bryant, người đứng đầu chương trình kiểm tra ung thư ruột kếtcủa Canada cho biết, các chuyên gia y tế đã hoàn toàn nhất trí rằng, kiểm tra làmột trong những phương pháp đầu tư tốt nhất mà các chính phủ có thể làm trongviệc giảm thiểu sự gia tăng của căn bệnh ung thư.
Tiến sĩ Bryant nói: "Công tác kiểm tra ung thư ruột ở Australia đã giúp thôngtin và cảnh báo cho cả thế giới. Hiện nay, các chương trình đang diễn ra ở nhiềuquốc gia ở châu Âu và Canada nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng và ảnh hưởng nhằmtìm ra giải pháp tối ưu giảm thiểu phạm vi tác động, cũng như số người tử vongdo căn bệnh đã quá phổ biến này."
Ung thư ruột kết làm khoảng 655.000 người tử vong trên thế giới mỗi năm. Nguy cơmắc phải ung thư ruột kết tăng lên cùng với tuổi tác và đây căn bệnh là đứng thứba về nguyên nhân gây tử vong liên quan đến các bệnh ung thư ở các nước phươngTây./.