Tỷ lệ người hút thuốc lá ở Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ người trưởng thành trên 18 tuổi hút thuốc ở Anh đã giảm từ 19,8% năm 2012 xuống 18,7% năm 2013, mức thấp nhất kể từ năm 1940.
Tỷ lệ người hút thuốc lá ở Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blogs.telegraph.co.uk)

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 7/10 cho biết tỷ lệ người trưởng thành trên 18 tuổi có thói quen hút thuốc ở nước này đã giảm từ 19,8% trong năm 2012 xuống 18,7% trong năm 2013, mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê trong những năm 1940.

Theo ONS, tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Đảo quốc Sương mù vẫn cao hơn nữ giới, với con số lần lượt là 21,1% và 16,5%. Trong khi đó, có đến 33% dân số được cho là đã từng hút thuốc và gần 50% dân số chưa từng hút thuốc.

So với những năm 40 của thế kỷ trước, tỷ lệ người hút thuốc ở Vương quốc Anh đã giảm rất nhiều. Số liệu của ngành công nghiệp thuốc lá công bố trước đó cho thấy vào khoảng năm 1940, hơn 50% số người dân Anh từ 16 tuổi trở lên có thói quen hút thuốc, trong đó tỷ lệ hút thuốc ở nam giới lên tới gần 66%.

Đến thời điểm năm 1974, khi ONS bắt đầu đối chiếu số liệu với ngành công nghiệp thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc ở nước này giảm xuống còn 45%, trong đó tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 52% và nữ giới là 41%.

Trong bốn xứ thuộc Vương quốc Anh, England có tỷ lệ người hút thuốc thấp nhất, 18,4%, tiếp đến là Bắc Ireland, với 18,7%. Tỷ lệ người hút thuốc ở xứ Wales và Scotland lần lượt là 19,8% và 21,1%.

Giám đốc điều hành tổ chức "Hành động về hút thuốc và sức khỏe" (ASH), ông Deborah Arnott, nhấn mạnh số người hút thuốc giảm đáng kể cho thấy chương trình kiểm soát thuốc lá của Chính phủ Anh đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Arnott cũng cảnh báo hiện vẫn còn hơn 80.000 người ở England chết vì hút thuốc mỗi năm và mỗi tuần trôi qua, lại có hàng trăm thanh thiếu niên bắt đầu thói quen hút thuốc.

Ông Arnott cho rằng Chính phủ Anh cần đưa ra các biện pháp mới, cứng rắn hơn, trong đó có các quy định về đóng bao thuốc lá, nếu muốn tiếp tục giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục