Tỷ lệ người nghèo tại Italy tăng gấp đôi trong bảy năm

Tong giai đoạn 2005 - 2012, tỷ lệ người nghèo ở Italy đã tăng gấp đôi, trong đó riêng khu vực công nghiệp phía Bắc tăng gần gấp ba lần.

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn báo cáo của Cơ quan thống kê Italy (Istat) công bố ngày 30/12, cho biết trong giai đoạn 2005 - 2012, tỷ lệ người nghèo ở Italy đã tăng gấp đôi, trong đó riêng khu vực công nghiệp phía Bắc tăng gần gấp ba lần (từ 2,5% lên 6,4 %).

Theo các số liệu của báo cáo Châu Âu 2020, riêng năm 2012, tỷ lệ người nghèo ở Italy tăng gần 30% - mức cao nhất ở châu Âu sau Hy Lạp.

Theo Istat, căn cứ vào mức chi tiêu hàng tháng của các hộ gia đình trong bối cảnh nền kinh tế hết sức khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, hiện Italy vẫn có hơn 1,7 triệu hộ gia đình (khoảng 4,8 triệu người) sống trong tình trạng nghèo đói.

Tỷ lệ các hộ gia đình có ba trẻ em, hoặc nhiều hơn, sống trong hoàn cảnh nghèo đói tăng từ 10,4% trong năm 2011 lên 16,2% trong năm 2012. Số hộ gia đình có cha mẹ đơn thân rơi vào cảnh nghèo đói cũng tăng từ 5,8% trong năm 2011 lên 9,1% năm 2012. Đó là chưa kể 12,7 % hộ gia đình và 15,8% cá nhân rơi vào tình trạng cận nghèo trong năm 2012, mức cao nhất kể từ năm 1997.

Istat cho rằng trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã tăng lên mức kỷ lục - trên 12%, trong đó có tới 40% lao động dưới 25 tuổi không có việc làm.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Liên minh châu Âu (EU) tác động mạnh tới nền kinh tế vốn đang rất khó khăn tại Italy và các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính theo kiểu Hy Lạp vẫn chưa cứu nước này thoát khỏi tình trạng suy thoái.

Tăng tưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy trong quý III năm nay không đổi so với quý trước - đạt 0%, song kết quả này được đánh giá là tích cực sau tám quý liên tiếp tăng trưởng âm.

Giới phân tích cho rằng đây là những dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế, còn chính phủ Italy cũng dự báo kinh tế nước này sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng dương trong quý 4/2013 và có thể đạt tốc độ tăng trưởng 1% trong năm 2014 và 2% trong năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục