Tỷ lệ nợ trên GDP của Đức giảm xuống 74,7% trong năm 2014

Theo Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), tổng nợ của nước này tăng nhẹ trong năm 2014 nhưng do nền kinh tế tăng trưởng, tỷ lệ nợ trên GDP giảm.
Tỷ lệ nợ trên GDP của Đức giảm xuống 74,7% trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), tổng nợ của nước này tăng nhẹ trong năm 2014 nhưng do nền kinh tế tăng trưởng, tỷ lệ nợ trên GDP giảm.

Bundesbank cho biết, theo tính toán sơ bộ, tổng nợ công của Đức tăng lên xấp xỉ 2.168 tỷ euro (2.300 tỷ USD) vào cuối năm ngoái, tăng 2 tỷ euro so với năm trước đó.

Tuy nhiên, do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng nên tỷ lệ nợ trên GDP giảm 2,4 điểm phần trăm xuống 74,7%, trong khi theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên phải khống chế tỷ lệ nợ dưới mức tương đương 60% GDP.

Theo Bundesbank, kể từ năm 2010, tổng nợ của Đức tăng thêm 91 tỷ euro, tương đương với 3,1% GDP, do các biện pháp hỗ trợ được thực hiện liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Số tiền chi cho các biện pháp hỗ trợ của các thiết chế tài chính của Đức kể từ năm 2008 lên tới 236 tỷ euros, tương đương 8,1% GDP. Tuy nhiên, yêu cầu thực hiện các biện pháp như vậy đã giảm đi trong hai năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục