Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm gây lo ngại về tình trạng thiếu lao động

Số trẻ sơ sinh và số cặp đôi kết hôn giảm làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu hụt lao động trong nền kinh tế Hàn Quốc, trong khi tốc độ lão hóa dân số nhanh sẽ làm tăng chi phí phúc lợi xã hội.
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm gây lo ngại về tình trạng thiếu lao động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: teach-nowmeditations)

Báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 24/5 cho thấy số trẻ sơ sinh tại nước này đã ghi nhận mức giảm 2 con số trong bối cảnh số cặp đôi kết hôn cũng giảm, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ thiếu hụt lao động kéo theo những hệ lụy tới tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh trong tháng Ba là 33.200 trẻ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1 năm nay, số trẻ sơ sinh đã giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2016, xuống còn 98.800 trẻ, chưa cán mốc 100.000 trẻ trong 2 quý liên tiếp.

Tính cả năm 2016, số trẻ sơ sinh của Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục (406.300 trẻ) kể từ khi Cục Thống kê nước này bắt đầu thu thập số liệu vào năm 2000.

Cũng theo cơ quan trên, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp là do số cặp đôi kết hôn giảm.

[Tình trạng thất nghiệp tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện]

Trong tháng Ba vừa qua, số người kết hôn là 23.300 người, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, số cặp đôi ly hôn lại tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9.500 cặp.

Trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2017, con số này là 26.500 cặp, tăng 4,7%.

Số trẻ sơ sinh và số cặp đôi kết hôn giảm làm gia tăng mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt lao động trong nền kinh tế Hàn Quốc, trong khi tốc độ lão hóa dân số nhanh sẽ làm tăng chi phí phúc lợi xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục