Tỷ lệ tăng trưởng Trung Quốc đã vượt mức dự báo

Kinh tế Trung Quốc có thể tránh được nguy cơ “hạ cánh cứng,” kết thúc năm trong suy thoái, khi tỷ lệ tăng trưởng vượt hơn mức dự báo.
Nền kinh tế Trung Quốc có thể tránh được nguy cơ “hạ cánh cứng,” kết thúc năm trong suy thoái, khi tỷ lệ tăng trưởng năm nay vượt hơn mức dự báo ban đầu.

Tuần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nói ổn định tăng trưởng là “ưu tiên hàng đầu” trong năm nay sau khi lạm phát và những chỉ số thương mại cho thấy tình trạng tăng trưởng chậm lại ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Yu Bin, một kinh tế gia làm tư vấn cho Quốc vụ viện Trung Quốc, nói nước này sẽ có thể đạt được mục tiêu ổn định kinh tế nhờ các biện pháp can thiệp của chính phủ và tình trạng kinh tế toàn cầu được cải thiện.

“Tỷ lệ tăng trưởng giảm bớt trong quý thứ nhất và thứ hai, nhưng sẽ ổn định trong quý ba và bốn,” Yu nói với các phóng viên. Ông nói tỷ lệ tăng trưởng năm nay có thể đạt mức 8%, cao hơn so với mức mục tiêu 7,5%.

Yu dự báo tăng trưởng trong ba tháng tính tới tháng 6 ở mức 8%. Những con số tăng trưởng trong quý hai sẽ được công bố vào thứ Sáu tới.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức 8,1% so với cùng kỳ vào quý một 2012, tốc độ tăng chậm nhất trong gần ba năm.

Để giúp tăng tốc tăng trưởng, chính quyền đã giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai trong tháng này đồng thời giảm yêu cầu về dự trự bắt buộc với các ngân hàng xuống ba lần vào tháng 12 năm ngoái cũng như tăng tốc các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục