Tỷ lệ thất nghiệp Anh xuống thấp nhất trong hơn nửa thập kỷ

Không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tiếp tục giảm trong quý 2/2014 xuống còn 6,4%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2008.
Tỷ lệ thất nghiệp Anh xuống thấp nhất trong hơn nửa thập kỷ ảnh 1(Nguồn: ibtimes.com)

Không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tiếp tục giảm trong quý 2/2014 xuống còn 6,4%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2008.

Số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 13/8 cho biết trong quý hai vừa qua, số người thất nghiệp ở nước này đã giảm 132.000 người so với quý trước đó xuống hơn 2 triệu người. Con số này thấp hơn 437.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, số người có việc làm tăng thêm 167.000 người so với quý đầu tiên năm nay, lên 30,6 triệu người, cao hơn 820.000 người so với thời điểm cách đây một năm.

Theo ONS, trong quý hai vừa qua, số thanh niên trong độ tuổi từ 16-24 tuổi không có việc làm cũng giảm tới 102.000 người so với quý trước đó, xuống còn 767.000 người. So với thời điểm cách đây một năm, con số này đã giảm hơn 200.000 người và đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ khi ONS bắt đầu thống kê số liệu này năm 1992.

Trong tháng Sáu vừa qua, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 33.600 người xuống hơn 1 triệu người. Đây là tháng thứ 21 liên tiếp ghi nhận số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Đảo quốc Sương mù giảm so với tháng trước đó. ONS dự báo nếu xu hướng này tiếp tục trong quý 3/2014 thì số người xin trợ cấp thất nghiệp sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 9/2008 giảm xuống dưới ngưỡng 1 triệu người.

Mặc dù thị trường việc làm liên tục có những dấu hiệu cải thiện, nhưng mức tăng tiền lương của người lao động nước này lại đáng báo động. Theo số liệu của ONS, tiền lương trung bình của người lao động ở Anh, nếu không tính các khoản tiền thưởng, chỉ tăng 0,6% trong vòng một năm qua, mức tăng thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê trong lĩnh vực này năm 2001. Nếu tính cả các khoản tiền thưởng thì tiền lương trung bình của người lao động Anh giảm 0,2%, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ năm 2009.

Cũng theo số liệu của ONS, số người lao động Romania và Bulgaria nhập cư vào Anh tăng mạnh trong năm nay sau khi các quy định của Liên minh châu Âu (EU) tạm thời hạn chế lao động nhập cư từ hai nước này được dỡ bỏ từ cuối năm 2013. Tính đến quý 2/2014, số lao động người Romania và Bulgaria đang làm việc tại Anh đã lên tới 153.000 người, tăng 13.000 người so với quý đầu tiên năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục