Tỷ lệ thất nghiệp của Australia giảm xuống còn 5,8%

Tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng Ba vừa qua đã giảm ấn tượng xuống còn 5,8% so với mức 6,1% của tháng trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng Ba vừa qua đã giảm ấn tượng xuống còn 5,8% so với mức 6,1% của tháng trước đó.

Số liệu của Cục thống kê Australia công bố ngày 10/4 cho biết số người có việc làm tăng hơn 18.000 người, lên gần 12 triệu người trong tháng Ba vừa qua.

Số việc làm toàn thời gian giảm hơn 22.000 xuống hơn 8 triệu việc làm, trong khi số việc làm bán thời gian tăng hơn 40.000, lên gần 4 triệu việc làm. Giờ công lao động của người Australia trong tháng Ba năm nay đạt hơn 1,6 tỷ giờ, tăng 0,5% so với tháng trước đó và tăng 1,6% so với hơn 1,5 tỷ giờ đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo của Ngân hàng Westpac, tỷ lệ thất nghiệp của nước này có thể đạt mức cao nhất 6,5% vào cuối năm nay.

Ivan Colhoun, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng ANZ, cho biết tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng trong năm nay sau gần một thập niên ngành khai mỏ phát triển bùng nổ.

Ông Colhoun cho biết nền kinh tế Australia đang được cải thiện một phần từ sau 3-6 tháng. Ông cho rằng việc tăng cường xây dựng, chi tiêu tiêu dùng nhích lên và quảng cáo việc làm đang cải thiện cũng như nhiều dấu hiệu tốt từ đầu tư ngoài ngành khai khoáng là những dấu hiệu đáng khích lệ cho thị trường lao động của Australia.

Trước đó, giới chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng Ba năm nay là 6,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục