Tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 1 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây, bất chấp kinh tế đã phục hồi.
Ngày 10/2, Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 vừa qua đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây, bất chấp việc kinh tế đã phục hồi.

Theo thống kê, số người thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng trước đã tăng lên 5% so với mức 3,5% trong tháng 12/2009. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2001, khi tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc được ghi nhận là 5,1%.

Mặc dù vậy, trong tháng 1, số người có việc làm cũng đã tăng thêm 5.000 người so với tháng trước đó, lên mức 22,87 triệu người.

Chính phủ Hàn Quốc xác định tạo thêm công ăn việc làm là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và đang nỗ lực giảm tỷ lệ thất nghiệp, với mục tiêu tạo thêm 250.000 việc làm mới trong năm 2010.

Cùng ngày 10/2, Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) sẽ ký hiệp định tự do thương mại (FTA) vào tháng 4 tới, và nếu được 27 nước thành viên EU thông qua, hiệp định này sẽ có hiệu lực trước khi kết thúc năm 2010.

Theo hiệp định, trong vòng 3 năm, hàng hóa từ EU vào Hàn Quốc sẽ được miễn thuế 96%, trong khi hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU được miễn 99%.

Năm 2009, EU là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 79 tỷ USD. EU cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục