Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ thực tế lên đến 16%

Theo đại diện của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng vọt từ con số đã công bố là 9,4% lên 16%.
Trong bài phát biểu trước phòng thương mại ở Chattanooga, bang Tennessee ngày 26/8, Trưởng đại diện Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Atlanta Dennis Lockhart cho biết, tỷ lệ thất nghiệp thực của Mỹ có thể lên tới 16%.

Theo ông Lockhart, nếu tính thêm những người thất nghiệp đã hết hi vọng tìm được việc làm mới và những người đang phải làm ít thời gian hơn mong muốn, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng vọt từ con số chính thức đã công bố là 9,4% lên 16%.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu bước sang giai đoạn hồi phục "chậm chạp" - giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức cao. Vì vậy, chính phủ khó có thể kích thích việc làm thông qua việc tăng chi tiêu công cộng.

Bên cạnh đó, ông Lockhart còn cho rằng mặc dù các gói kích thích kinh tế tiếp theo của chính phủ đã được đề cập tới song hiện hiệu quả của gói cứu trợ đầu tiên vẫn chưa phát huy hết tác dụng và rõ ràng mối lo ngại về thâm hụt ngân sách và nợ của chính phủ là có thật.

Ước tính khoảng 6,7 triệu người Mỹ đã mất việc làm kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ hồi tháng 12/2007.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo lượng nhà bán ra ở nước này trong tháng 7/2009 đã tăng 9,6% so với tháng trước, với mức 433.000 ngôi nhà/năm. Đây là mức tăng kỷ lục trong 10 tháng qua và là một tín hiệu lạc quan nữa cho thấy thị trường nhà đất Mỹ đang phục hồi sau thời điểm thấp kỷ lục hồi đầu năm nay.

Hầu hết giới chuyên gia đều nhận định cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2007 đã chấm dứt hoặc đang đi đến hồi kết. Các chuyên gia cho rằng khi thị trường nhà đất hồi phục, lòng tin của các nhà xây dựng sẽ được cải thiện, nhiều dự án mới sẽ được triển khai. Điều này có thể tạo ra thêm được nhiều việc làm trong ngành xây dựng vốn đã bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão suy thoái.

Theo tính toán của Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia, trung bình việc xây một ngôi nhà mới sẽ tạo ra việc làm trong suốt một năm cho 3 lao động và góp khoảng 90.000 USD tiền thuế cho chính quyền địa phương và liên bang.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp trong ngành xây dựng cũng đã bắt đầu giảm dần, với 76.000 nhân công bị sa thải trong tháng 7, giảm một nửa so với 6 tháng trước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục