Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật cao nhất 5 năm qua

Số liệu mới nhất do Chính phủ công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 5 là 5,2%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2003.
Số liệu mới nhất do Chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 5 là 5,2%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2003 tới nay.
 
Số lao động thất nghiệp trong tháng 5 ở Nhật Bản là 3,47 triệu người, tăng 770.000 người so với tháng trước. Nguyên nhân do nhiều công ty ở Nhật Bản, đặc biệt là các công ty xuất khẩu, phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm nhân công để đối phó với những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
 
Điều này cũng được thể hiện rõ trong báo cáo về tỷ lệ cung ứng việc làm do Bộ Lao động Nhật Bản thực hiện, trong đó nói rõ tỷ lệ cung ứng việc làm trong tháng 5 chỉ đạt 44%, tức bình quân chỉ có 44 việc làm cho 100 lao động tìm việc. Tỷ lệ này trong tháng Tư là 46%.
 
Mặc dù thời gian qua đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Á này đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, song nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do các công ty cần có thời gian phục hồi trước khi tăng trưởng trở lại.
 
Nhà kinh tế Takehiro Sato của Tổ chức phân tích tài chính Morgan Stanley dự đoán tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản sẽ tăng lên 6% vào giữa năm 2010. Tuy nhiên, nhà kinh tế Hideyuki Araki của Viện nghiên cứu Resona lại có quan điểm lạc quan hơn khi cho rằng tỷ lệ thất nghiệp đã gần lên tới đỉnh và Nhật Bản không nằm trong vòng xoáy tăng tỷ lệ thất nghiệp.
 
Cũng theo số liệu công bố, chỉ số tiêu dùng trong tháng 5 ở Nhật Bản tăng 0,33% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng đầu tiên trong 16 tháng qua. Tuy nhiên, nguyên nhân tăng chủ yếu do tác động của các gói kích thích tiêu dùng mà chính phủ ban hành để vực dậy nền kinh tế. Nhà kinh tế Takuji Aida của tổ chức UBS nhận định chỉ số tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong quý III, do thị trường việc làm yếu và mức lương thấp, nhưng sau đó sẽ sụt giảm.
 
Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế thực tế trong năm tài chính 2010 là 0,5%, mức tăng đầu tiên trong 3 năm trở lại đây trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã có dấu hiệu chạm đáy.

Dự kiến, chính phủ sẽ công bố mục tiêu này vào ngày mai (1/7) để làm cơ sở đề ra mức trần ngân sách cho năm tài chính 2010.
 
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế Nhật Bản, bắt đầu rơi vào suy thoái từ quý II/2008, chưa thể tăng trưởng trở lại cho tới khi các thị trường nhập khẩu chính ở Mỹ và châu Âu phục hồi./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục