Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật giảm xuống mức thấp nhất 18 năm qua

Kinh tế Nhật Bản phát đi tín hiệu đáng mừng, với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2015 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật giảm xuống mức thấp nhất 18 năm qua ảnh 1Dòng người xếp hàng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Trong tháng Tư vừa qua, kinh tế Nhật Bản đã phát đi tín hiệu đáng mừng, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm. Tuy nhiên, hoạt động chi tiêu của các hộ gia đình giảm ngoài dự kiến trong cùng tháng đang làm dấy lên những nghi ngờ về mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát lên 2% của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Tỷ lệ số việc làm trên người tìm việc tại xứ Phù tang trong tháng Tư là 1,17, mức cao nhất kể từ tháng 3/1992. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 100 người tìm việc thì có tới 117 vị trí việc làm tương ứng.

Cùng tháng, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản giảm xuống 3,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 4/1997. Các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại nước này có thể giảm sâu hơn, khi các công ty tăng cường tuyển dụng, nhờ doanh thu gia tăng theo sau sự giảm giá của đồng yen.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế, song các nhà kinh tế đánh giá rằng số liệu này không hẳn là một điều đáng mừng, thay vào đó đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đang vật lộn để giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Một thông tin bi quan khác là trong tháng Tư chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn đối ngược với mức dự báo tăng 3,1%.

Cùng tháng, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản - không tính những tác động từ đợt tăng thuế tiêu dùng hồi năm ngoái - vẫn “đứng yên” so với cùng kỳ năm ngoái, ghi dấu bước thụt lùi đầu tiên trong hai năm.

Các nhà phân tích dự báo giá tiêu dùng sẽ vẫn “không đổi” hoặc thậm chi giảm nhẹ cho đến tháng Bảy hoặc tháng 8/2015, do giá xăng giảm.

Thống đốc BoJ, Haruhiko Kuroda khẳng định sẽ xem xét những tác động từ sự đi xuống của giá dầu đối với tỷ lệ lạm phát và sẽ cân nhắc đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ, nếu kế hoạch tăng lương dựa trên đà phục hồi kinh tế đối mặt với nguy cơ.

BoJ đã đẩy lùi thời hạn nước này đạt mục tiêu lạm phát 2% xuống tháng 9/2015. Song, một số chuyên gia cho rằng mục tiêu này vẫn quá tham vọng và BoJ có thể lại nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục