Tỷ lệ thất nghiệp ở quốc đảo sương mù giảm xuống 7,1%

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh ngày 22/1, tỷ lệ thất nghiệp ở quốc đảo sương mù đã giảm xuống 7,1% trong tháng 9, 10, 11/2013.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 22/1 cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại quốc đảo sương mù đã giảm xuống 7,1% trong ba tháng 9, 10 và 11/2013.

Trong thời gian trên, số người không có việc làm tại Anh đã giảm 167.000 xuống còn 2,32 triệu người. Đây là số người bị thất nghiệp giảm nhiều nhất kể từ mùa Thu năm 1997 và là mức giảm nhiều thứ hai kể từ khi thống kê về tình trạng việc làm bắt đầu được ONS thực hiện năm 1971.

Trong khi đó, số người đăng ký nhận trợ cấp tìm việc trong tháng 12/2013 tại Anh cũng giảm 24.000 xuống 1,25 triệu trường hợp, là mức thấp nhất trong gần năm năm qua. Tổng cộng đã có 280.000 việc làm được tạo ra tại Anh trong thời gian này và là mức tăng lớn nhất tính theo quý từ trước đến nay.

Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ sự vui mừng trước thành quả này; đồng thời khẳng định những dấu hiệu tích cực trên thị trường việc làm góp phần mang lại sự ổn định tâm lý, an ninh và cơ hội cho người Anh đối với nền kinh tế nước nhà.

Theo Ngân hàng trung ương Anh (BoE), ngân hàng này sẽ cân nhắc việc nâng lãi suất hiện ở mức thấp lịch sử 0,5% nếu như tỷ lệ thất nghiệp ở Anh trở về ngưỡng 7%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục