Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia trong tháng Bảy lên mức kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia trong tháng Bảy đã tăng lên mức kỷ lục trong 12 năm qua, gây sốc cho nền kinh tế và tạo thêm áp lực lên chính quyền của Thủ tướng Tony Abbott.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia trong tháng Bảy lên mức kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sourceable.net)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số liệu do Cục Thống kê Australia (ABS) công bố ngày 7/8 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng Bảy vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục trong 12 năm qua, gây sốc cho nền kinh tế và tạo thêm áp lực lên chính quyền của Thủ tướng Tony Abbott.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của Australia tăng từ mức 6% trong tháng Sáu lên tới 6,4% trong tháng Bảy. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại Australia kể từ tháng 8/2002.

Trong tháng Bảy vừa qua, tổng số người thất nghiệp lên tới gần 790.000 người, so với tháng trước đó là 742.000 người. Cùng thời điểm, nền kinh tế Australia có thêm 14.500 việc làm toàn thời gian song cũng mất đi 14.800 việc làm bán thời gian.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế ước tính tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7/2014 của Australia giữ nguyên ở mức 6% và dự tính có thêm 13.000 việc làm mới.

Ngay sau khi ABS công bố các số liệu trên, đồng AUD đã tụt xuống mức 1 AUD đổi được 0,9310 USD. Các chuyên gia kinh tế dự đoán Ngân hàng Trung ương Australia sẽ giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục 2,5% từ nay đến cuối năm.

Kể từ tháng 1/2014, tỷ lệ thất nghiệp tại Australia liên tục cao ở mức kỷ lục trong vòng một thập kỷ qua, dao động từ 5,8-6%. Tình trạng này đã gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tạo thêm 1 triệu việc làm mới trong vòng 5 năm của chính quyền liên đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục