Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy tăng lên mức cao kỷ lục

Theo Báo cáo của Cơ quan Thống kê Italy, trong quý 1 tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên đến 13,6%, đặc biệt tỷ lệ giới trẻ từ 15-24 tuổi không có việc làm tăng lên đến 46%.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy tăng lên mức cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong khi những nỗ lực không mệt mỏi với việc thực hiện những cải cách của chính phủ Italy trong vòng hơn 100 ngày tồn tại của họ chưa đem lại những hiệu quả như mong đợi, thì cuộc khủng hoảng của nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và tiếp tục tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế Italy.
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn nguồn báo cáo của Cơ quan Thống kê Italy (ISTAT) ngày 3/6 cho biết, trong quý 1 năm 2014 tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên đến 13,6%, đặc biệt tỷ lệ giới trẻ từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm tăng lên đến 46%.
Theo Cơ quan Thống kê Italy, tỷ lệ thất nghiệp nói chung và trong giới trẻ nói riêng ở Italy đã ở mức cao nhất kể từ khi ISTAT tiến hành thống kê lần đầu vào năm 1977.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy trong quý 1/2014 đã tăng thêm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý 1/2014, số người Italy thất nghiệp đã lên đến con số 3,487 triệu người, tăng 212.000 người so với cùng kỳ năm 2013 và lực lượng lao động trẻ bị tác động mạnh nhất.
Hiện trong liên minh châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã tăng lên đến gần 50%, chỉ đứng sau Tây Ban Nha và Hy Lạp./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục