Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua

Ngày 8/5 Bộ Lao động Mỹ thông báo tỷ lệ công nhân thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 4 ở mức thấp nhất trong vòng gần 7 năm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ. (Nguồn: imgkid.com)

Trong một dấu hiệu phản ánh rõ đà cải thiện liên tục của thị trường việc làm của nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày 8/5 Bộ Lao động Mỹ thông báo tỷ lệ công nhân thất nghiệp tại nước này trong tháng trước ở mức thấp nhất trong vòng gần 7 năm qua.

Đà cải thiện ấn tượng này có thể là một cơ sở cho Ngân hàng Dự trữ liên bang (Fed) quyết định thay đổi chính sách lãi suất trong năm 2015 này.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 8/5, trong tháng Tư vừa qua, tỷ lệ người lao động của nước này bị mất việc là 5,4%, giảm 0,1% so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ tháng 5/2008.

Một nguyên nhân khiến số người thất nghiệp giảm trong tháng trước là do lĩnh vực dịch vụ và xây dựng tạo ra được 223.000 việc làm mới, bù lại số việc làm bị cắt giảm trong lĩnh vực khai khoáng và dầu khí.

Các chuyên gia dự báo nếu đà cải thiện của thị trường việc làm duy trì được như trong 12 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ đến cuối năm 2015 này có thể giảm xuống mức 4,9%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 5,0-5,2% được Fed coi là thích hợp, trở thành một cơ sở cho việc quyết định, trong năm 2015 này, sớm nhất là vào tháng Chín, có tăng lãi suất cơ bản ở mức gần như bằng 0% theo đuổi suốt từ tháng 12/2008 tới nay hay không.

Tuần lễ kết thúc ngày 2/5 vừa qua, số lượng công nhân Mỹ lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, chỉ là 265.000 người, so với mức dự báo 280.000 của các chuyên gia. Đây là số lượng người lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong một tuần kể từ tháng 4/2000.

Như vậy, trong 9 tuần liên tục vừa qua, số lượng người lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đều ở mức dưới 300.000, bất chấp tỷ lệ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong ba tháng đầu năm nay chỉ đạt 0,2%, thậm chí có thể là -0,5% do cán cân xuất nhập khẩu trong tháng Ba bị thâm hụt ở mức cao nhất trong vòng hơn 6 năm qua, tới 51,4 tỷ USD, tăng 43,1% so với mức thâm hụt 35,9 tỷ USD trong tháng Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục