Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp tại nước Mỹ trong tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm qua trong khi tiền lương tăng trưởng ì ạch và quy mô lực lượng lao động bị thu hẹp.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường lao động Mỹ đã đón những tín hiệu trái chiều khi tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm qua trong khi tiền lương tăng trưởng ì ạch và quy mô lực lượng lao động bị thu hẹp.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/7, trong tháng Sáu vừa qua, tỷ lệ người lao động của nước này bị mất việc là 5,3%, giảm 0,1% so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ tháng 4/2008.

Một nguyên nhân khiến số người thất nghiệp giảm là đã có thêm 223.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Sáu vừa qua, chủ yếu trong các lĩnh vực chăm sóc y tế và dịch vụ kinh doanh. Ngoài ra, một bộ phận người dân quyết định rời khỏi lực lượng lao động cũng là một yếu tố khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm, song tăng trưởng tiền lương tại Mỹ vẫn trì trệ. Trung bình người lao động Mỹ kiếm được 24,95 USD/tiếng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Giới chuyên gia dự đoán những số liệu trên chưa đủ mạnh để có thể khẳng định Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản hiện ở mức gần bằng 0 vào tháng Chín.

Một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng với bản báo cáo việc làm trên, Fed nên tiến hành việc điều chỉnh chính sách lãi suất vào thời điểm cuối năm nay.

Trước đó, Chủ tịch Fed Janet Yellen từng khẳng định trong trường hợp có thay đổi thì lãi suất cơ bản cũng chỉ tăng từng bước và phụ thuộc vào việc đánh giá các thông tin về yếu tố thị trường và tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Mỹ.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được đưa ra một tuần sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, yếu tố đóng góp 2/3 vào các hoạt động của nền kinh tế, trong tháng 5 tăng 0,9% so với mức tăng 0,1% trong tháng trước đó và so với mức dự kiến 0,7% của các chuyên gia. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2009.

Giới phân tích nhận định người tiêu dùng tăng chi tiêu vào các mặt sản phẩm lâu bền như ôtô (tăng 2,2%) và mặt hàng lớn khác là bằng chứng báo hiệu tốc độ phát triển của nền kinh tế Mỹ trong quý 2/2015 sẽ cao hơn so với mức tăng trưởng đáng thất vọng -0,2% trong ba tháng đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục