Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 12 thấp nhất trong hơn 6 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 12 đã giảm xuống 5,6%, mức thấp nhất trong sáu năm rưỡi trở lại đây, với việc tạo ra được 252.000 việc làm mới.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tháng 12 thấp nhất trong hơn 6 năm qua ảnh 1Dòng người nộp đơn xin việc tại hội chợ việc làm ở New York. (Nguồn: Reuters)

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 12 đã giảm xuống 5,6%, mức thấp nhất trong sáu năm rưỡi trở lại đây.

Theo thông báo ngày 9/1 của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng cuối cùng của năm 2014 đã tạo ra được 252.000 việc làm, cộng với đánh giá lại của hai tháng 10 và 11 cho thấy số việc làm tạo ra thêm trong hai tháng này nhiều hơn 50.000 việc so với số liệu công bố trước đó.

Như vậy, 2014 đã trở thành năm việc làm tăng trưởng mạnh nhất tại Mỹ trong 15 năm trở lại đây.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 giảm 0,2% so với tháng 11 và giảm mạnh so với con số 6,7% cùng kỳ năm 2013.

Tăng trưởng việc làm mạnh nhất tập trung tại các ngành dịch vụ doanh nghiệp, nhà hàng và ngành công nghiệp xây dựng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ Mỹ. Trong khi đó, tăng trưởng tại lĩnh vực sản xuất không đáng kể.

Tuy nhiên, thu nhập theo giờ, một chỉ số cho sự khỏe mạnh của nền kinh tế, lại sụt giảm.

Một chỉ số khác cho thấy nền kinh tế chưa thực sự hoàn toàn khởi sắc là tỷ lệ thất nghiệp giảm phần lớn do nhiều người Mỹ đã từ bỏ nỗ lực tìm việc và ra khỏi thị trường việc làm, do đó không được liệt vào diện thất nghiệp.

Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia lực lượng lao động Mỹ hiện đã giảm xuống 62,7%, tương đương với con số ghi nhận vào thời điểm bắt đầu cuộc đại khủng hoảng kinh tế 2008-2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục