Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga giảm xuống thấp nhất trong 11 tháng

Theo Cơ quan Thống kê liên bang Nga, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 vừa qua ở Nga đã giảm còn 5,3%, hay 4,125 triệu người. Đây là mức thấp nhất trong 11 tháng qua, kể từ tháng 10/2015.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga giảm xuống thấp nhất trong 11 tháng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lmrvabogados.com)

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Bảy vừa qua tại Nga đã giảm còn 5,3%, hay 4,125 triệu người, đây là mức thấp nhất trong 11 tháng qua, kể từ tháng 10/2015.

Lần cuối cùng tỷ lệ thất nghiệp tại Nga thấp hơn con số này là vào tháng 9/2015 với 5,2%. Kể từ đó, số người thất nghiệp luôn tăng đều đặn và đạt đỉnh vào tháng Ba vừa qua với 6% (mức cao nhất từ tháng 1/2013).

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê liên bang Nga công bố ngày 24/8 cho biết số người không có việc làm bắt đầu giảm từ tháng Ba năm nay, thấp nhất trên cả nước ở mức 3,5% tại Vùng liên bang trung tâm, cao nhất tại Vùng liên bang Bắc Caucasus với 9,9%.

Trước đó, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Nga Maxim Topilin cho biết vào tháng Tám tới, số người thất nghiệp có đăng ký đã giảm 36.000 người so với năm ngoái và còn 928.000 người tính đến ngày 17/8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục