Tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2014 ở Italy đạt mức cao kỷ lục

Cơ quan thống kê nhà nước Italy cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2014 đạt mức 12,7%, cao nhất kể từ khi tổ chức này áp dụng các phương pháp tính mới về thị trường lao động vào năm 1977.
Tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2014 ở Italy đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy trong năm 2014 đạt mức 12,7%, (Nguồn: sdpnoticias.com)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong năm 2014 đạt mức 12,7%, cao nhất kể từ khi tổ chức này áp dụng các phương pháp tính mới về thị trường lao động vào năm 1977.

Theo ISTAT, 12,7% là tỷ lệ cao chưa từng có, cao hơn nhiều tỷ lệ 12,1% của năm 2013, năm được cho là nặng nề nhất trong chuỗi thời gian khủng hoảng kinh tế kéo dài của Italy, bắt đầu từ cuối năm 2007.

Năm 2014 cũng ghi nhận tình trạng giảm phát kéo dài, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế Italy, phá sản hàng loạt, lên tới gần 160 nghìn, cao nhất kể từ sau Thế chiến II, trong khi niềm tin của người tiêu dùng và nhà sản xuất giảm.

Mặc dù vậy, tình hình kinh tế Italy đã trở nên sáng sủa hơn kể từ đầu năm mới, khi ISTAT cho biết, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 12,6% trong tháng 1/2015, sau khi có thêm 11 nghìn chỗ làm được tạo ra so với tháng 12/2014.

Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh thiếu niên, ở độ tuổi từ 15 đến 24, cũng giảm từ 41,4% trong tháng 12/2014 xuống còn 41,2% trong tháng 1/2015.

Trong một báo cáo gần đây, ISTAT dự báo rằng, Italy có thể sẽ thoát khỏi suy thoái trong Quý I-2015, với tăng trưởng GDP ở mức +0,1%.

Nếu điều này là hiện thực, đây sẽ Quý đầu tiên Italy có tăng trưởng GDP ở mức dương kể từ Quý II năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục