Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại Vương quốc Anh vẫn cao

Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh đã có thêm nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2014 với số người có việc làm tăng mạnh nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên vẫn khá cao.
Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại Vương quốc Anh vẫn cao ảnh 1Người thất nghiệp tại Anh đang tìm việc. (Nguồn: www.theguardian.com)

Tiếp tục đà cải thiện từ cuối năm 2011, thị trường việc làm ở Vương quốc Anh đã có thêm nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2014 với số người có việc làm tăng mạnh, trong khi số người thất nghiệp cũng giảm đáng kể so với năm trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên vẫn khá cao và số người trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia hoạt động kinh tế lại tăng so với năm 2013.

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) cho hay tính đến cuối năm 2014, số người có việc làm ở nước này là 30,9 triệu người, tăng 608.000 người so với cuối năm 2013, đánh dấu mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1988.

Như vậy, số người có việc làm ở Vương quốc Anh hiện chiếm tới 73,2% lực lượng lao động (trong độ tuổi từ 16-64), mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong khi đó, số người thất nghiệp giảm 486.000 người so với thời điểm cuối năm 2013 xuống còn 1,86 triệu người - tương đương với 5,7% lực lượng lao động.

Mặc dù đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Vương quốc Anh kể từ cuối năm 2008, nhưng con số này vẫn cao hơn so với mức trung bình 5% trong những năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Mặc dù vậy, có một điểm đáng lo ngại là tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên (từ 16-24 tuổi) vẫn còn khá cao, chiếm tới 16,2% số người thất nghiệp. Ngoài ra, số người trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia hoạt động kinh tế (sinh viên, người bị ốm đau trong thời gian dài và người nghỉ hưu sớm) tăng 6.000 người so với năm 2013 lên 9,05 triệu người, tương đương với 22,3% lực lượng lao động.

Cũng theo số liệu của ONS, tiền lương bình quân năm ngoái của người lao động ở Đảo quốc sương mù, không tính các khoản tiền thưởng, tăng 1,7% so với năm 2013. Nếu tính cả các khoản tiền thưởng thì tiền lương bình quân của người lao động tăng 2,1%. Đây thực sự là một thông tin tốt lành đối với người lao động nước này trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát liên tục giảm trong thời gian vừa qua và đã xuống mức 0,3% trong tháng 1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục