Tỷ lệ tội phạm nước ngoài ở Hàn Quốc tăng mạnh

Theo Cảnh sát Hàn Quốc, số tội phạm người nước ngoài ở nước này đã tăng 85% từ 14.524 người (năm 2007) lên 26.915 người (năm 2012).
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Xứ sở Kim Chi đã tăng 30% từ 1,06 triệu người (năm 2007) lên đến 1,4 triệu người (năm 2012), chiếm 2,8% dân số Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cũng trong cùng thời điểm này, số lượng tội phạm là người nước ngoài ở đây cũng tăng 85% từ 14.524 người lên 26.915 người.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, hình thức phạm tội của người nước ngoài cũng ngày càng trở nên bạo lực hơn.

Trong đó, tội giết người và hiếp dâm chiếm 31%, cao hơn nhiều so với mức 22% do người bản địa gây ra.

Chỉ riêng trong năm 2011, số lượng người nước ngoài phạm tội giết người chiếm 7,9% trong tổng số 1.298 tội phạm cùng tội danh./.

Anh Nguyên/Seoul (/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục