Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của Cuba thấp nhất trong lịch sử

Thống kê chính thức mới được công bố cho thấy tỷ lệ trẻ sơ sinh ở Cuba trong năm 2017 ở mức 0,41%, chỉ số thấp nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe có 11 triệu dân này.
Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của Cuba thấp nhất trong lịch sử ảnh 1Một phòng khám bệnh thuộc hệ thống "Bác sỹ gia đình" ở vùng núi tỉnh Pinar del Rio, miền Tây Cuba. (Ảnh: Duy Truyền/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, thống kê chính thức mới được công bố cho thấy tỷ lệ trẻ sơ sinh ở Cuba trong năm 2017 ở mức 0,41%, chỉ số thấp nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe có 11 triệu dân này.

Tỷ lệ sản phụ tử vong cũng giảm xuống mức 0,038% trên số trẻ sơ sinh.

Kết quả trên chủ yếu nhờ chương trình quốc gia về kiểm soát ung thư, giúp giảm các ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này.

[Cuba phổ biến biệt dược điều trị ung thư da trên toàn quốc]

Bên cạnh đó, ngành y tế của Hòn đảo Tự do cũng góp phần nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên mức 78,45 tuổi, trong đó nữ giới là 80,45 tuổi và nam giới là 76,5 tuổi.

Những thành tích trên một lần nữa cho thấy tính ưu việt của hệ thống chăm sóc y tế toàn dân hoàn toàn miễn phí của Cuba, bất chấp những khó khăn về kinh tế và khả năng tiếp cận nguồn dược phẩm và dụng cụ điều trị bị hạn chế do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục