Theo nghiên cứu này, tỷ lệ sinh con của người vị thành niên Mỹ cao gần gấp 9 lần so với Hà Lan và gấp 4 lần so với ở Đức và Pháp. Tỷ lệ người vị thành niên nạo phá thai cũng cao gấp 2 lần ở Đức và Hà Lan và tỷ lệ bị bệnh lậu cao gấp 28 lần so với ở Hà Lan.
Ước tính, nếu tỷ lệ sinh đẻ của người vị thành niên Mỹ rút xuống mức tương đương với ở Hà Lan, số lượng vị thành niên Mỹ mang thai sẽ giảm bớt khoảng 617.000 người và mức tiết kiệm trong năm đầu tiên cho ngân sách chăm sóc sức khỏe những đối tượng trên sẽ vào khoảng 542 triệu USD.
Cũng theo nghiên cứu kể trên, một trong những nguyên nhân làm cho người vị thành niên Mỹ "tụt hậu" so với một số nước phát triển khác trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản là vì Mỹ đã không thành công trong việc đầu tư tổng thể trong các chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, mặc dù trong 10 năm qua chính phủ nước này đã chi trên 1,3 tỷ USD cho các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản và giới tính./.
(TTXVN/Vietnam+)