Tỷ lệ tử vong người mẹ, trẻ em ở Argentina thấp nhất Mỹ Latinh

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cho biết tỷ lệ tử vong của người mẹ và trẻ sơ sinh ở Argentina đã giảm xuống mức thấp nhất ở khu vực Mỹ Latinh.
Tỷ lệ tử vong người mẹ, trẻ em ở Argentina thấp nhất Mỹ Latinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cho biết tỷ lệ tử vong của người mẹ và trẻ sơ sinh ở Argentina đã giảm xuống mức thấp nhất ở khu vực Mỹ Latinh.

Tỷ lệ tử vong của người mẹ đã giảm từ 4,3/100.000 người mẹ hồi năm 2003 xuống còn 3,3/100.000 người mẹ trong năm 2013. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm từ 16,5/100.000 trẻ xuống còn 10,8/100.000 trẻ trong cùng kỳ.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn nghiên cứu của Save the Children cho biết chương trình tiêm chủng mở rộng ở Argentina có tới 19 loại bệnh.

Ngoài ra, nước Nam Mỹ này cũng đứng đầu về số năm trẻ em được đi học (12 năm), thu nhập bình quân đầu người (15.040 USD/năm) và tỷ lệ phụ nữ trong thành phần chính phủ trung ương.

Theo Bộ trưởng Y tế Argentina Daniel Gollan, trong suốt 10 năm gần đây, chính phủ đã nỗ lực đầu tư để nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Do vậy, điều kiện sống của các bà mẹ và trẻ em đã được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến các chính sách an sinh xã hội, đầu tư cho vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng và giáo dục.

Ngoài ra, Chính phủ Argentina cũng đã có các chương trình trợ cấp đặc biệt cho các bà mẹ nuôi con nhỏ mà không có việc làm, công việc không ổn định hay lương thấp hơn mức lương tối thiểu cũng như chương trình chăm sóc y tế miễn phí cho trẻ em từ 6 tới 19 tuổi và cho phụ nữ tới 64 tuổi.

Trong nghiên cứu của Save the Children mang tên “Tình trạng các bà mẹ trên thế giới năm 2015” - đánh giá mức độ hạnh phúc của các bà mẹ - được thực hiện tại 179 quốc gia, Argentina đứng ở vị trí thứ 36 sau Mỹ 3 bậc.

Trong bảng xếp hạng này, Chile ở vị trí thứ 48, Mexico (53), Uruguay (56), Brazil (77), Bolivia (88) và Paraguay (110). Đứng đầu danh sách là các nước Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ. Đứng cuối danh sách là các nước châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục