Tỷ lệ ủng hộ bà Merkel giảm, người Đức muốn tiến hành cuộc bầu cử mới

Kết quả một cuộc khảo sát do kênh truyền hình ARD của Đức cho biết sự ủng hộ Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giảm khi đa số người dân Đức ủng hộ việc tiến hành một cuộc bầu cử mới.
Tỷ lệ ủng hộ bà Merkel giảm, người Đức muốn tiến hành cuộc bầu cử mới ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Reuters)

Kết quả một cuộc khảo sát do kênh truyền hình ARD của Đức công bố tối 5/1 cho biết sự ủng hộ Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giảm khi đa số người dân Đức ủng hộ việc tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Cuộc khảo sát cho thấy 51% số người được hỏi ủng hộ tổ chức một cuộc bầu cử khác trong khi 53% số người tham gia cuộc khảo sát ủng hộ bà Merkel tiếp tục nhiệm kỳ của mình trên cương vị Thủ tướng Đức, giảm so với mức hơn 60% tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc thăm dò được tiến hành hồi tháng 10/2017.

Cũng theo cuộc khảo sát này, chỉ 42% số người được hỏi muốn tái khởi động "một đại liên minh" giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Martin Schulz.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc tái thành lập "đại liên minh" này thực sự sẽ không dễ dàng khi chỉ có 45% số người tham gia ủng hộ các bên tiếp tục đàm phán thành lập liên minh, giảm đáng kể so với tỷ lệ 61% số người ủng hộ hồi tháng 12/2017.

cạnh đó, cuộc khảo sát cũng cho thấy 75% số người tham gia cuộc khảo sát ủng hộ việc thay đổi nhân sự mới trong nội bộ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), trong khi 33% số người được hỏi cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho đảng CDU.

Dự kiến, Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel sẽ tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò thành lập chính phủ liên minh với đảng SPD từ ngày 7 đến ngày 11/1 tới.

Kể từ sau thất bại trong việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh với các đảng nhỏ hơn là đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang nỗ lực mở các cuộc đàm phán tái khởi động "đại liên minh" với đảng SPD nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Cuộc khảo sát cho thấy 27% số người tham gia tin rằng vấn đề nhập cư và tị nạn - vốn là mối quan tâm chính của các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9/2017, sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.