Tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đạt mức cao nhất

Tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng lên mức 63,2% - mức cao nhất kể từ khi ông Kishida lên nắm quyền.
Tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đạt mức cao nhất ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu sau cuộc bầu cử Thượng viện ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng lên mức 63,2% - mức cao nhất kể từ khi ông Kishida lên nắm quyền, sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa diễn ra.

Cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn quốc theo hình thức gọi điện thoại trong 2 ngày 11-12/7 cho thấy có 58,4% người được hỏi có ý kiến cho rằng không cần vội vàng điều chỉnh Hiến pháp, trong khi có 37,5% người có ý kiến trái chiều.

Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 10/7, liên minh cầm quyền giành thắng lợi vang dội với 76 ghế trong tổng số 125 ghế được bầu lại, trong đó LDP giành được 63 ghế và đảng Công minh giành được 13 ghế.

['Những bài toán khó' của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida]

Cùng với 70 ghế chưa tới thời điểm phải bầu lại, liên minh cầm quyền có tổng cộng 146 ghế, chiếm 58,87% ghế ở Thượng viện.

Với thắng lợi này, liên minh cầm quyền giành đủ số ghế cần thiết để đảm bảo kế hoạch sửa đổi Hiến pháp được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục