Tỷ lệ ủng hộ đảng DP cầm quyền ở Indonesia xuống dưới 10%

Theo kết quả thăm dò dư luận vừa công bố, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Tổng thống Susilo Bambang có nguy cơ mất quyền lãnh đạo đất nước trong cuộc bầu cử tới.
Tỷ lệ ủng hộ đảng DP cầm quyền ở Indonesia xuống dưới 10% ảnh 1Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Susilo Bambang có nguy cơ mất quyền lãnh đạo trong cuộc bầu cử sắp tới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức khảo sát và tư vấn chính trị độc lập Indonesian Survey Circle (LSI) trong kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội vừa công bố đã cảnh báo nguy cơ chấm dứt nắm quyền lãnh đạo đất nước của đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh 6 đảng cầm quyền hiện nay ở Indonesia.

LSI lưu ý DP do Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono làm Chủ tịch không những phải đối mặt với tình trạng giảm sút mạnh mẽ lòng tin của cử tri, mà còn cả khó khăn trong việc tìm kiếm và xây dựng liên minh với các chính đảng khác, nhất là sau khi một số quan chức chính phủ thuộc DP và lãnh đạo DP bị Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Indonesia cáo buộc tham nhũng và phải đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

Kết quả khảo sát do LSI tiến hành cho thấy DP sẽ chỉ nhận được sự ủng hộ của chưa đầy 10% số cử tri trong cuộc tuyển cử trong năm 2014, tiếp tục đà giảm từ 20,5% (tháng 1/2011), xuống 16,5% (tháng 10/2011), 14% (tháng 10/2012), 11,7% (tháng 3/2013) và 9,8% (tháng 10/2013) trong các cuộc khảo sát cũng do LSI thực hiện.

Uy tín của ông Yudhoyono trong cùng kỳ bị giảm, từ 56,7% (tháng 1/2011) xuống 44,9% (tháng 10/2013) do chưa đáp ứng được kỳ vọng về hoạt động và hiệu quả điều hành quốc gia, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, cũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh của DP.

Theo LSI, DP cũng đang đối mặt với một khó khăn không nhỏ khác là trong số các ứng cử viên lựa chọn trong đảng để đại diện cho DP ra tranh cử tổng thống, không có nhân vật nào nổi trội để có thể kế nhiệm xứng đáng Tổng thống Yudhoyono.

Trong tất cả các cuộc thăm dò ý kiến của LSI hay của các cơ quan, viện nghiên cứu, tổ chức độc lập khác, tỷ lệ cử tri ủng hộ cao nhất đều thuộc về các ứng cử viên của các chính đảng khác, như Chủ tịch Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra) hay Chủ tịch đảng Golkar.

Ứng cử viên tiềm năng nhất là Thống đốc Jakarta Joko Widodo - người đã luôn dẫn đầu và là ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (PDI-P) đối lập.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy trong số 11 ứng cử viên trong đảng của DP, người đạt tỷ lệ ủng hộ cao nhất của cử tri là Bộ trưởng Doanh nghiệp Dahlan Iskan cũng chỉ đạt 10%, thấp hơn cả người đứng thứ tư là bà Soekarnoputri Megawati, Chủ tịch PDI-P, cựu Tổng thống Indonesia và là con gái của cố Tổng thống Soekarno với 18%.

Ba vị trí đầu thuộc về ông Joko Widodo, Chủ tịch đảng Gerindra Prabowo Subianto và Chủ tịch đảng Golkat Aburizal Bakrie.

Nhà nghiên cứu hàng đầu của LSI, Rully Akbar nói rằng nhiều điều có thể xảy ra trong 5 tháng cho đến cuộc bầu cử lập pháp (tháng 4/2014) và 8 tháng cho đến cuộc bầu cử tổng thống (tháng 7/2014).

Thời gian còn cho phép các chính đảng cải thiện hình ảnh của mình và tăng cường thu hút lòng tin của cử tri, kể cả với DP, song nếu không tích cực với những động thái đột phá thì những gì diễn ra cho đến nay quả thực là hồi chuông báo động cho sự cáo chung quyền lực tối cao của DP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục