Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tiếp tục giữ mức cao

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ở mức cao 71,1%, giảm 1,7% so với cuộc điều tra trước đó của hãng tin Kyodo.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ở mức cao 71,1%, giảm 1,7% so với cuộc điều tra trước đó của hãng tin Kyodo.

Đây là lần thứ hai tỷ lệ ủng hộ nội các đứng ở mức trên 70% kể từ khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012.

Cuộc điều tra được tiến hành vào cuối tuần qua cho thấy 62,7% số người trả lời ủng hộ quyết định của ông Abe tham gia đàm phán về hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng trong khi chỉ có 29,5% thể hiện sự không đồng tình.

Kết quả điều tra cũng cho thấy 71,8% tin rằng Tokyo cần tiếp tục tham gia vào đàm phán TPP cho đến khi đòi hỏi của Tokyo về các quyền miễn trừ dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với một số nông sản.

Nông dân Nhật Bản vẫn phản đối Tokyo tham gia đàm phán TPP do lo ngại khuôn khổ mậu dịch tự do này có thể khiến “dòng thác” nông sản giá rẻ đổ vào thị trường Nhật Bản song Thủ tướng Abe cam kết sẽ bảo vệ lương thực và nông nghiệp nước này.

Cuộc điều tra qua điện thoại đối với 1.015 cử tri đủ tiêu chuẩn trả lời cho thấy 71,1% ủng hộ các chính sách kinh tế với tên gọi “Abenomics” của chính phủ trong đó có chủ trương nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, bỏ lại khá xa 22,7% số người không đồng tình.

Về kế hoạch tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma của lính thuỷ đánh bộ Mỹ bên trong tỉnh Okinawa, 55,5% người trả lời ủng hộ các động thái gần đây của chính quyền, bao gồm việc nộp đơn đề nghị chính quyền tỉnh dành quỹ đất cho kế hoạch tái bố trí căn cứ trong khi 37,6% không nhất trí.

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/3 đã chuyển đơn đề nghị này như là một phần của nỗ lực tái bố trí căn cứ Futenma khỏi một quận đông dân cư ở Ginowan tới khu vực Henoko thưa dân hơn ở thành phố Nago theo một thoả thuận song phương.

Trong khi việc Chính phủ Abe có thể đẩy nhanh kế hoạch tái bố trí hay không vẫn còn chưa chắc chắn thì tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima cùng các lãnh đạo địa phương và người dân khác vẫn kiên quyết phản đối kế hoạch của chính quyền trung ương.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận động tranh cử trên mạng Internet, 57,8% cho biết việc này sẽ làm gia tăng số lượng cử tri đi bỏ phiếu so với 35,2% không nghĩ như vậy.

Khi được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho đảng nào tại khu vực bỏ phiếu theo tỷ lệ trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào mùa Hè này, 44,1% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho LDP, tăng 2,4% so với cuộc điều tra trước trong khi đảng Hội Duy tân Nhật Bản (JRP) và đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) chỉ giành được lần lượt 8,2% và 6% ủng hộ.

Xét về tỷ lệ ủng hộ đối với chính đảng, LDP giữ nguyên 46,9%, JRP là 7,1%, giảm 1,2 điểm và DPJ 6,3% tăng 0,3 điểm.

Trong số các chính đảng, Đảng của Bạn (YP) giành được 4% ủng hộ, đảng Công minh Mới (NKP), đối tác trong liên minh cầm quyền của LDP là 3,8%, đảng Cộng sản Nhật bản (JCP) 2,1% và đảng Xã hội Dân chủ 1,1% trong khi 27,2% cho biết không ủng hộ đảng nào.

Liên quan đến nỗ lực của Thủ tướng Abe thúc đẩy tiến trình sửa đổi hiến pháp, 48,1% cho biết họ ủng hộ hành động này trong khi 40,2% không nhất trí.

Hiện nay một sáng kiến sửa đổi Hiến pháp cần phải nhận được sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ tại hai viện của quốc hội. LDP đang cố gắng giảm yêu cầu này xuống còn “một nửa” thành viên của quốc hội./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục