Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc giảm trong 5 tuần liên tiếp

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tăng cao nhờ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua nhưng sau đó lại giảm liên tiếp trong 5 tuần.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc giảm trong 5 tuần liên tiếp ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 5/10/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò do hãng Realmeter công bố ngày 1/11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã giảm trong 5 tuần liên tiếp sau khi tăng cao nhờ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng hồi tháng Chín vừa qua.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành với 1.505 cử tri từ ngày 29-31/10 vừa qua. Theo Realmeter, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã giảm 3,2% so với tuần trước, xuống còn 55,5%.

Đà giảm này đã diễn ra trong suốt 5 tuần qua. Realmeter cho rằng giá cổ phiếu lao dốc và các chỉ số kinh tế xấu đi cũng góp phần làm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in giảm.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ cầm quyền cũng giảm 1,5%, xuống 40,5%.

[Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục tăng]

Trước đó, hồi tháng Chín vừa qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng cao sau khi ông tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kết quả cuộc thăm dò hàng tuần do hãng khảo sát Gallup Korea công bố hôm 21/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in đạt mức 61%, tăng 11% so với cuộc thăm dò trước đó.

Hồi tháng Chín vừa qua, ông Moon Jae-in đã thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Triều Tiên và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hai bên đã nhất trí các bước đi tiếp theo nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt các hành động thù địch, như ngừng các cuộc tập trận ở gần biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục