Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama xuống dưới 50%

Lần đầu tiên để từ khi nhậm chức, sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho vị tổng thống của mình Barack Obama đã xuống dưới mức 50%.
Lần đầu tiên để từ khi nhậm chức hồi tháng Giêng vừa qua, sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho vị tổng thống của mình Barack Obama đã xuống dưới mức 50%.

Theo kết quả thăm dò dư luận trên toàn quốc do Đại học Quinnipiac (Mỹ) thực hiện, công bố ngày 18/11, chỉ có 48% người được hỏi tán thành cách thức điều hành đất nước của Tổng thống Obama. Trong khi đó, các ý kiến phản đối chiếm tới 42%.

Về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, chỉ có 38% ý kiến ủng hộ các sách lược của chính quyền Obama. Trong vấn đề có nên điều thêm binh lính tới chiến trường này hay không, có 47% người cho rằng tăng quân là cần thiết, trong khi tỷ lệ phản đối là 42%.

Ngoài ra, 37% ý kiến đánh giá rằng mục tiêu quan trọng của Mỹ tại Afghanistan là thiết lập một chính phủ dân chủ ổn định, trong khi 65% người cho rằng ngăn chặn các nguy cơ khủng bố mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Liên quan tới thời hạn rút quân, có 31% ý kiến ủng hộ rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Afghanistan trong năm nay, trong khi 27% cho rằng sứ mệnh của lính Mỹ tại đây có thể kéo dài tới khi chừng nào cần thiết.

Chỉ có 2% người trả lời lính Mỹ cần ở lại Afghanistan từ 5 đến 10 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục