Tỷ phú Ai Cập giết nữ ca sỹ bị đề nghị nâng án phạt

Tỷ phú Ai Cập Moustafa sẽ lại phải hầu tòa sau khi các công tố viên bên nguyên cho rằng bản án 15 năm tù dành cho ông là quá nhân đạo.
Tỷ phú Ai Cập Hisham Talaat Moustafa, người từng bị kết án tù vào năm 2010 do giết hại một nữ ca sỹ người Lebanon, sẽ lại phải ra hầu tòa vào tháng tới sau khi các công tố viên bên nguyên cho rằng bản án 15 năm tù dành cho ông là quá nhân đạo.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Tòa án tối cao Ai Cập cho biết phiên tòa xử vụ Moustafa giết hại nữ ca sỹ đồng thời là người tình cũ của ông Suzanne Tamim sẽ bắt đầu vào ngày 6/2 tới.

Trước đó, tháng 5/2009, Moustafa, chơi thân với người con trai Gamal của tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, đã bị kết án tử hình. Nhưng sau đó, ông này đã làm đơn kháng cáo buộc công tác điều tra phải tiến hành lại từ đầu, vụ án cũng được xét xử lại.

Đến tháng 9/2010, Moustafa tiếp tục ra tòa và lần này ông chỉ bị kết án 15 năm tù.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, các luật sư bên nguyên đã khiếu nại rằng bản án đó quá “nhân từ” và yêu cầu xét xử lại.

Cũng bị đem ra xử lại trong vụ án này là Mohsen al-Sukkari, đồng phạm bị kết án 25 năm tù của Moustafa trong vụ giết hại nữ ca sỹ Tamim tháng 7/2008 tại căn hộ của cô tại Dubai.

Trong phiên tòa đầu tiên, Moustafa bị buộc tội đã thuê cựu cảnh sát Sukkari với giá 2 triệu USD để cắt cổ Tamim.

Bản án tử hình đã gây chấn động Ai Cập, chủ yếu bởi nó dành cho một doanh nhân thành đạt thân cận với Gamal Mubarak, người từng được cho là sẽ kế nhiệm cha mình trước khi nổ ra cuộc chính biến hồi năm ngoái.

Bản thân cựu tổng thống Hosni Mubarak cùng hai người con trai Gamal và Alaa cũng đang phải đối mặt với những án phạt nặng nề do bị cáo buộc giết hại người biểu tình.

Phiên tòa xử nhà cựu lãnh đạo này đã bắt đầu vào tháng Tám và sẽ được tiếp tục vào ngày mai 18/1 khi bên bào chữa dự kiến sẽ đưa ra những luận điểm của mình./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục