Tỷ phú Ấn Độ bỏ ra hơn 1 tỷ USD xây nhà riêng

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani vừa ăn mừng tân gia ngôi nhà 27 tầng, được xây dựng với chi phí đắt giá nhất thế giới - hơn 1 tỷ USD.
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã chủ trì một bữa tiệc tân gia hoành tráng để giới thiệu ngôi nhà chọc trời vừa mới hoàn công của ông - được xem là ngôi nhà tư đắt giá nhất trên thế giới với chi phí xây dựng hơn 1 tỷ USD.

Khoảng 80 nhân vật giàu có và nổi tiếng của Ấn Độ đã tham gia bữa tiệc này, diễn ra tại một ngôi nhà 27 tầng, nổi bật trong khung cảnh những khu phố ổ chuột ở xung quanh cũng như các con đường dày đặc xe cộ tại Mumbai.

Tiểu thuyết gia Ấn Độ, Shobhaa De, người tham dự bữa tiệc, đã gọi tòa nhà trên là “Taj Mahal của thế kỷ 21."

Ambani, ông chủ công ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ, tập đoàn hóa dầu Reliance Industries, sẽ phải cần tới 600 người làm công để bảo trì ngôi nhà nguy nga này.

Ambani, vợ và ba con ông sẽ sống trong ngôi nhà cao 174m đó, mà theo thông tin cho biết gồm 6 tầng để ôtô, nhiều bể bơi và một rạp chiếu phim.

Ngôi nhà này được đặt tên là Antilia, tên một hòn đảo thần thoại ở Đại Tây Dương.

Theo tạp chí Forbes, Ambani, 53 tuổi, là người giàu nhất Ấn Độ với số tài sản trị giá 27 tỷ USD./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục