Tỷ phú Buffet: Kinh tế Mỹ hồi phục trong 5 năm nữa

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC ngày 9/3, nhà tỷ phú nổi tiếng của Mỹ Warren Buffet nhận định nền kinh tế Mỹ có thể hồi phục trong khoảng 5 năm nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC ngày 9/3, nhà tỷ phú nổi tiếng của Mỹ Warren Buffet nhận định nền kinh tế Mỹ có thể hồi phục trong khoảng 5 năm nữa.

Ông Buffet nói: "Những ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ đang ở phía trước, nhưng việc chúng ta đi nhanh như thế nào để tới đuợc những ngày tháng đó còn là một vấn đề".

Tỷ phú Buffet mô tả tình hình kinh tế Mỹ hiện nay, với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 25 năm qua và giá các loại cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, giống như "đang rơi xuống từ một vách đá".

Ông dự đoán rằng tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn nhiều nữa trước khi cuộc suy thoái này chấm dứt. Nhưng ông cũng nói rằng "hành động khôn ngoan và nhanh chóng" của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giúp ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn, khi FED quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức gần bằng 0%.

Tỷ phú Buffet cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ cần nhấn mạnh một thông điệp kiên định và họ nên ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Barack Obama khôi phục nền kinh tế bởi tâm lý sợ hãi đang "thống trị" hành vi của người dân Mỹ.

Nhận định trên được đưa ra ít ngày sau khi tỷ phú danh tiếng này thừa nhận đã có "một số quyết định đầu tư sai lầm" khiến tập đoàn Berkshire Hathaway trải qua năm kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử. Lợi nhuận của Berkshire trong năm 2008 là 4,99 tỷ USD, giảm 62% so với 13,21 tỷ USD trong năm 2007.

Mới đây, ông Buffet đã phải bán ra một lượng lớn cổ phần của mình tại Johnson & Jonhson và Procter & Gamble (P&G) để cắt lỗ. Nguyên nhân của quyết định này là khoản lỗ khổng lồ mà nhà đầu tư nổi tiếng này phải gánh chịu khi đổ tiền vào những công ty lớn của Mỹ trong năm qua.

Theo xếp loại của tạp chí Forbes, Warren Buffet là nhà tỷ phú giàu thứ hai thế giới với tài sản lên tới gần 50 tỷ USD. Những thành công về đầu tư, đặc biệt về đầu tư chứng khoán của ông đã trở thành huyền thoại.

Trong gần 40 năm qua, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đạt lợi nhuận trung bình 22,6%/năm, sở hữu tới hơn 40 công ty con với khoảng 150.000 nhân công. Ngoài Berkshire Hathaway, ông Buffet còn có cổ phần ở Coca-Cola, American Express, Walt Disney hay Gillette hoặc những công ty nhỏ cỡ Geico hay General Re./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục