Tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc mất 15 tỷ USD chỉ trong 1 giờ

Lý Hà Quân, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc đã thua lỗ 15 tỷ USD khi giá cổ phiếu của công ty này giảm mạnh 47% trong phiên giao dịch Hong Kong hôm thứ Tư vừa qua chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc mất 15 tỷ USD chỉ trong 1 giờ ảnh 1Tỷ phú Lý Hà Quân mất 15 tỷ USD trong 1 giờ. (Nguồn: forbes.com)

Lý Hà Quân, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc, chủ tịch công ty pin năng lượng mặt trời Hanergy (HNGSF) đã thua lỗ 15 tỷ USD khi giá cổ phiếu của công ty này giảm mạnh 47% trong phiên giao dịch Hong Kong hôm thứ Tư vừa qua chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Giá trị thị trường của Hanergy đã sụt giảm 18,6 tỷ USD.

Giao dịch cổ phiếu của Hanergy đã ngưng trệ vào thứ Tư vừa qua trước thềm một công bố “có chứa thông tin nội bộ,” công ty cho biết. Từ đó tới nay Hanergy vẫn chưa có bất kỳ động thái nào, và cổ phiếu công ty vẫn đang bị đình chỉ giao dịch.

Ông Lý sở hữu hơn 80% cổ phần của Hanergy. Ông đã không có mặt tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty vào hôm 20/4, được tổ chức đúng vào lúc cổ phiếu công ty bắt đầu tụt dốc. Một phát ngôn viên của Hanergy cho biết hôm đó ông Lý đã tham dự khai mạc triển lãm năng lượng sạch của Hanergy tại Bắc Kinh.

Sự im lặng của Hanergy lại càng làm tăng thêm những bối rối xung quanh việc sụt giá cổ phiếu. Bespoke Investment, một công ty nghiên cứu và quản lý tài sản ở New York đã gọi câu chuyện của Hanergy là “một đống lộn xộn.”

Không chỉ vậy, một cuộc sụt giá bí ẩn khác lại tiếp tục xảy ra tại Hong Kong vào thứ năm. Goldin Financial và Goldin Properties, thuộc sở hữu của tỷ phý Pan Sutong, đã trượt dốc không phanh hơn 40%.

Cả hai công ty đều cho biết rằng họ không rõ vì sao cổ phiếu lại giảm mạnh tới vậy, và họ không có thông tin gì để công bố tới các nhà đầu tư. Cũng giống như Hanergy, hai công ty này đã phát triển nhảy vọt một cách đáng kinh ngạc trong năm vừa qua.

Các nhà đầu tư, nhà quản lý và nhà phân tích đều đã đặt ra câu hỏi trước sự tăng giá nhanh chóng của cổ phiếu Hanergy, và cách thức thu lợi nhuận của công ty này, trong suốt nhiều tháng ròng. Họ đã nói tới Hanergy như một ví dụ về rủi ro khi đầu tư vào những thị trường mới nổi.

Trước cú sụt giá vào thứ tư, cổ phiếu của Hanergy đã tăng vọt 625% trong vòng 1 năm qua, khiến giá trị công ty này lớn gấp 7 lần so với First Solar - công ty năng lượng mặt trời hàng đầu của Mỹ.

Tại cao điểm vào tháng Tư, giá trị của công ty đã ở mức hơn 45 tỷ USD, khiến ông Lý vượt qua người đồng sáng lập Alibaba Jack Ma để trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, theo số liệu được Hurun đưa ra vào tháng Ba.

Mặt khác, sự bùng phát này đã làm dấy lên không ít câu hỏi về việc có hay không sự thao túng thị trường. Nhiều quan ngại đã được nêu lên vào đầu năm nay, khi Hanergy cho biết 60% doanh thu của công ty này đến từ công ty mẹ Hanergy Holding Group, có trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Ông Lý đồng thời cũng là chủ tịch của công ty mẹ này.

Vào hôm 20/4, dẫn lời một nguồn tin giấu tên, Reuters đã đưa ra báo cáo về việc Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông đã tiến hành điều tra thao túng thị trường trong vòng nhiều tuần nay. Trong những tháng gần đây, tờ Financial Times cũng đã có những bài đăng về hoạt động kế toán và những biến động giá bất thường của Hanergy.

Hanergy sử dụng một công nghệ đặc biệt để sản xuất các tấm pin mặt trời mỏng, dẻo và linh hoạt hơn. Công ty hiện có 15.000 nhân viên, và đã mở ra nhiều chi nhánh trên toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục