Tỷ phú Hong Kong chi 3,8 tỷ USD mua công ty đường sắt của Anh

“Đế chế” Cheung Kong Infrastructure Holdings của tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing thông báo đang tiến hành thương vụ mua công ty đường sắt Eversholt Rail Group của Anh với giá 2,5 tỷ bảng (3,8 tỷ USD).
Tỷ phú Hong Kong chi 3,8 tỷ USD mua công ty đường sắt của Anh ảnh 1Tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing. (Nguồn: Reuters)

“Đế chế” Cheung Kong Infrastructure Holdings của tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing vừa thông báo đang tiến hành thương vụ mua công ty đường sắt Eversholt Rail Group (Vương quốc Anh) với giá 2,5 tỷ bảng (3,8 tỷ USD).

Giám đốc điều hành Victor Li của Cheung Kong Holdings tỏ ý rất vui mừng khi công ty này tham gia lĩnh vực cho thuê đầu máy xe lửa, toa xe, và cho rằng đây sẽ là một mảng kinh doanh vận tải mới hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Với khoảng 3.500 toa xe chở khách, hơn 80 đầu máy và gần 1.000 toa chở hàng, Eversholt hiện chuyên chở khoảng 20% lưu lượng hành khách đi lại bằng đường sắt ở Vương quốc Anh.

Cheung Kong dự kiến thỏa thuận trên sẽ được hoàn tất vào tháng 3/2015, theo đó Cheung Kong và công ty mẹ là Cheung Kong Holdings mỗi doanh nghiệp nắm giữ 50% cổ phần của Eversholt.

Về phần mình, quỹ đầu tư tư nhân 3i Infrastructure đã xác nhận thông tin trên trong khi các cổ đông khác của Eversholt, bao gồm Morgan Stanley, cho hay đều quyết định bán cổ phần cho Cheung Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục