Lại giàu nhất châu Á

Tỷ phú Hong Kong giành lại vị trí giàu nhất châu Á

Tỷ phú Li Ka-shing với tổng tài sản 25,5 tỷ USD đã giành lại vị trí người giàu nhất châu Á sau 7 năm để tuột mất vị trí này.
Tỷ phú Li Ka-shing đã giành lại được vị trí người giàu nhất châu Á sau khi để tuột vị trí này trong bảy năm qua.

Doanh nhân 83 tuổi hiện có tổng khối lượng tài sản trị giá 25,5 tỷ USD, qua đó vượt qua doanh nhân Mitaal, người đã mất 10,4 tỷ USD hồi năm ngoái do những tranh chấp cổ phẩn với người anh em Arcelor Mittal. Đây là lần đầu tiên ông Mittal lọt ra ngoài danh sách 10 giàu nhất châu Á từ năm 2005.

Ông Li, biệt danh là "siêu nhân" nhờ thành tích kinh doanh thành công kéo dài một thời gian, đã bắt đầu công việc kinh doanh từ nhựa song giờ đây, "đế chế" của ông Li đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực truyền thông, kinh doanh và bất động sản.

Theo tạp chí Forbes, cứ một trong bảy ngôi nhà ở Hong Kong là do các công ty của ông Li xây dựng. Trong danh sách những người giàu nhất toàn cầu, ông Li đã leo lên vị trí thứ 9, trong khi ông Ambani và Mittal hiện đứng ở vị trí 19 và 21.

[Người giàu nhất hành tinh có gia tài gần 70 tỷ USD]

Đứng ngay sau tỷ phú Li trong danh sách 10 người giàu nhất châu Á là doanh nhân Mukesh Ambani, người Ấn Độ. Số tài sản mà tỷ phú này có được là nhờ những nguồn tài nguyên như khí đốt và dầu lửa./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục