Tỷ phú người Hàn Quốc tham vọng vươn tới chức chủ tịch FIFA

Tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-Joon chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) với cam kết sẽ cải tổ tổ chức này trong vòng 4 năm.
Tỷ phú người Hàn Quốc tham vọng vươn tới chức chủ tịch FIFA ảnh 1Tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-Joon trong cuộc họp báo tại Paris vừa qua. (Nguồn: AP)

Ngày 17/8, tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-Joon chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) với cam kết sẽ cải tổ tổ chức này trong vòng 4 năm và chỉ giữ chức vụ một nhiệm kỳ duy nhất.

Trong bài phát biểu tranh cử trước cuộc họp báo diễn ra tại Paris (Pháp), ông Chung chĩa mũi nhọn vào đương kim Chủ tịch Sepp Blatter khi cho rằng chính việc ông này nắm giữ cương vị lãnh đạo FIFA liên tiếp nhiều nhiệm kỳ là nguyên nhân dẫn tới những bê bối diễn ra tại tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

Ứng cử viên 63 tuổi từng giữ chức Phó chủ tịch FIFA này cũng cam kết nếu thắng cử, ông sẽ chỉ giữ chức chủ tịch và cải tổ FIFA trong một nhiệm kỳ duy nhất.

Hiện Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini và ngôi sao bóng đá Brazil Zico đã tuyên bố đua tranh vị trí kế nhiệm ông Blatter. Ngoài ra, Hoàng tử Ali bin Al Hussein người Jordan, từng giữ chức Phó chủ tịch FIFA, cũng đang cân nhắc tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục