Tỷ phú Thái nói chuyện "Tay không gây dựng cơ đồ"

Tỷ phú Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata, có cuộc giao lưu với độc giả Việt Nam về cuốn tự truyện "Tay không gây dựng cơ đồ".
Chiều 10/12, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News kỷ niệm 15 năm thành lập và tổ chức họp báo ra mắt tự truyện "Tay không gây dựng cơ đồ".

Tác giả tự truyện, tỷ phú Vikrom Kromadit - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn Amata sẽ có buổi giao lưu với độc giả Việt Nam.

"Tay không gây dựng cơ đồ" do Nhà xuất bản Trẻ phát hành nằm trong loạt sách đầy tính nhân văn "Hãy làm người tốt" của tỷ phú người Thái Lan Vikrom Kromadit.

Cuốn tự truyện tiết lộ việc một trong những người giàu nhất Thái Lan “có lúc trong túi chỉ còn 25 xu và hơn một lần phẫn chí đã suýt biến mình thành tội phạm”. Vậy nhưng ông đã trở thành tác giả của loạt sách đầy tính nhân văn trên, đã được phát hành hơn một triệu bản tại Thái Lan và nhiều nước trên thế giới.

Ấn bản đầu tiên in bằng tiếng Việt "Tay không gây dựng cơ đồ" sẽ mang đến cho độc giả câu trả lời thú vị về một trong những doanh nhân thành đạt nhất Đông Nam Á làm sao để thành công từ tay trắng.

Ông Vũ Tiến Phúc, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Ngoại giao ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan, người dịch cuốn sách này cho biết: “Đây không phải là cuốn sách cốt để khoe khoang thành tích cá nhân, mà thực sự là “cuốn cẩm nang” phong phú và sinh động về những triết lý, các bài học và kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh, đặc biệt là kinh nghiệm làm thế nào để xây dựng thành công một doanh nghiệp nhỏ từ tay không trở thành một tập đoàn lớn bền vững.

Cuốn sách không chỉ nói về kinh nghiệm làm giàu, mà trước hết là sách học làm người và đạo đức trong kinh doanh, với các triết lý đậm màu sắc phương Đông như “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”, “tri túc bất nhục”.

Khi ước mơ làm giàu đã trở thành hiện thực, ông không sống xa hoa hưởng lạc trên đống tiền kiếm được, mà trở lại cuộc sống bình dị, thanh bình và yên tĩnh trong khung cảnh thiên nhiên của núi rừng và dành phần lớn tài sản riêng để làm từ thiện.

Ông quan niệm: “Tiền trong túi mà không cần dùng đến thì không phải tiền của mình” nếu cứ giữ lại, sẽ rất lãng phí mà nên trao lại cho xã hội để dành cho những người cần hơn”.

Tại buổi giao lưu này, tỷ phú Vikrom Kromadit sẽ trao tặng 1.500 cuốn sách "Tay không gây dựng cơ đồ" cho sinh viên ở 10 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và 30 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo hiếu học.

Đọc "Tay không gây dựng cơ đồ" không chỉ để thấy hành trình thành đạt của một con người, hơn thế, còn thấy được những giá trị sống ẩn chứa bên trong./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục